Máy bay vừa hạ cánh, lửa bất ngờ bùng cháy ở khoang hàng

Nhân viên sân bay dùng bình cứu hỏa dập lửa. Ảnh: Dailymail
Nhân viên sân bay dùng bình cứu hỏa dập lửa. Ảnh: Dailymail
TPO - Hơn 300 hành khách và phi hành đoàn được một phen hú vía khi một đám cháy nhỏ xuất hiện trên khoang hàng máy bay của một hãng hàng không Hà Lan khi vừa hạ cánh. 

Theo Dailymail, lửa bắt nguồn từ một túi để đồ của một hành khách trên chuyến bay KL875 của hãng hàng không KLM. 

Sự cố phát sinh chỉ một lát sau khi máy bay vừa hạ cánh tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok (Thái Lan) vào khoảng 10 giờ 40 phút (giờ địa phương) ngày 15/3. Lúc đó, máy bay này đang di chuyển vào cổng sân bay sau hành trình bay từ thành phố Amsterdam (Hà Lan).

Lúc đó, khoảng 321 hành khách và phi hành đoàn có mặt trên khoang. Các thành viên phi hành đoàn đã nhanh chóng sử dụng bình cứu hỏa, kịp thời dập tắt đám cháy. Tất cả mọi người đều an toàn.

“Có một đám cháy nhỏ trên khoang, bắt nguồn từ một trong những túi hành lý của khách, thành viên phi hành đoàn của chúng tôi đã kịp thời dập tắt đám cháy. Tất cả hành khách và phi hành đoàn đều an toàn”, phát ngôn viên KLM cho hay.

Sau sự cố, máy bay đã được đưa đi kiểm tra và sửa chữa nếu cần thiết.

Một vài hành khách đã chụp lại những bức hình khi thành viên phi hành đoàn dập tắt đám cháy. Họ đăng tải những bức hình trên mạng, kèm theo lời khen ngợi dành cho phi hành đoàn.

Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân vụ việc có thể là do chiếc pin sạc lithium ion từ trong túi một hành khách. Tuy nhiên, phát ngôn viên KLM không xác nhận thông tin và cho biết, họ vẫn đang tiến hành điều tra cụ thể.

Tuần trước, nhà sản xuất máy bay Boeing và một số hãng khác đã kêu gọi không vận chuyển các loại đồ như pin lithium trên máy bay chở khách để tránh xảy ra hỏa hoạn.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.