McCain khoét sâu mối bất hòa trong đảng Dân chủ

McCain khoét sâu mối bất hòa trong đảng Dân chủ
Không bỏ lỡ một cơ hội nào, ƯCV tổng thống đảng Cộng hòa John McCain tìm mọi kẽ hở để khoét sâu thêm mối bất hòa tiềm ẩn trong nội bộ đảng Dân chủ sau khi đối thủ Barack Obama từ chối chọn cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton làm người liên danh tranh cử.
McCain khoét sâu mối bất hòa trong đảng Dân chủ ảnh 1
Barack Obama - Joseph Biden (Ảnh AP).

Cỗ máy vận động tranh cử của ông McCain đã ngay lập tức ''bắt nhịp'' những diễn biến trước thềm Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, sẽ khai mạc hôm nay (25/8).

Trên các kênh truyền hình Mỹ ngày 24/8 liên tục xuất hiện các thông điệp của vị thượng nghị sĩ 72 tuổi này với những đánh giá có phần khiêu khích cho rằng ông Obama đã làm mất mặt bà Hillary khi lựa chọn TNS Joseph Biden làm "phó tướng".

Theo ông McCain, bà Hillary đã bỏ lỡ cơ hội để ''nói ra sự thực'' về chương trình nghị sự của Obama, một sự thực ''đau lòng mà Obama không thích''.

Đáp lại sự khiêu khích này, người phát ngôn của bà Hillary khẳng định bà ủng hộ ông Obama, tán thành các kế hoạch của ông này nhằm sớm rút toàn bộ lính Mỹ khỏi chiến trường Iraq và mở rộng mạng lưới chăm sóc y tế.

Những lời khiêu khích của ông McCain nhằm vào một bộ phận lớn cử tri Dân chủ vốn ủng hộ bà Hillary, song hiện vẫn lưỡng lự chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào sau khi con đường tiến vào Nhà Trắng của bà Hillary đã khép lại.

Theo kết quả thăm dò dư luận do tờ Washington Post và ABC thực hiện ngày 24/8 cho thấy hiện có khoảng 20% cử tri ủng hộ bà Hillary đã cam kết bỏ phiếu cho ông McCain. Tuần trước, nhật báo Phố Uôn cũng công bố kết quả, theo đó 50% cử tri của bà Hillary khẳng định sẽ ủng hộ ông Obama trong cuộc bầu cử tháng 11 tới.

Dư luận nước Mỹ và thế giới đã có những bình luận, đánh giá khác nhau sau khi ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, Thượng nghị sỹ Obama công bố vị phó liên danh tranh cử của mình.

Nhìn chung, mọi ý kiến đều cho rằng Thượng nghị sĩ da màu Ô-ba-ma đã có một sự lựa chọn chuẩn xác vì ông Joseph Biden là một chính trị gia sắc sảo, một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất của đảng Dân chủ trong các vấn đề đối ngoại và hiện là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ.

Ông Joseph Biden được coi là sự bổ sung cần thiết cho ông Obama vốn bị đánh giá là thiếu kinh nghiệm trong các vấn đề an ninh và đối ngoại.

Theo TTXVN

Từ bang Arizona, Mỹ, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, ông John McCain thừa nhận sự lựa chọn của ông Obama là "khôn ngoan". Phát biểu trên kênh truyền hình CBS News, ông McCain nhấn mạnh:

"Tôi biết rằng Joseph sẽ vận động tranh cử rất hiệu quả cho Obama... Joseph và tôi đã là bạn trong rất nhiều năm, và chúng tôi hiểu rất rõ về nhau. Tôi nghĩ Obama đã lựa chọn rất khôn ngoan". Dự kiến cuối tuần tới ông McCain sẽ công bố bí mật về vị phó liên danh tranh cử cùng ông.

Dư luận Mỹ đánh giá việc chọn vị TNS đã có 35 năm làm việc tại Quốc hội làm liên danh cho thấy rõ ý định của ông Obama nhấn mạnh ưu tiên "bù đắp" điểm yếu của một người chưa có kinh nghiệm chính trường và đối ngoại, thay vì nhấn mạnh ưu thế của một ứng cử viên trẻ.

Sự lựa chọn này cũng phản ánh mối lo của ông Obama rằng ông ta khó đánh bại một người có bề dày kinh nghiệm như ông McCain nếu không có một chính khách có kinh nghiệm ngang tầm để sẵn sàng công kích lại đối thủ.

Sự lựa chọn này cũng phản ánh xu thế của vị TNS trẻ gốc Phi, lựa chọn những quyết sách chiến lược cần thiết cho dù quyết sách đó đi ngược lại hình ảnh vốn có của mình.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.