McCain và Obama chi 3 triệu USD/ngày cho tranh cử

McCain và Obama chi 3 triệu USD/ngày cho tranh cử
TPO – Theo kết quả vừa công bố, trong tháng 8, hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ John McCain và Barack Obama trung bình mỗi ngày chi hơn 3 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của mình.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa John McCain chi 41 triệu USD cho chiến dịch tranh cử trong tháng 8, còn ứng cử viên của đảng Dân chủ Barack Obama mạnh tay tiêu 53,5 triệu USD.

Tổng số tiền hai ứng cử viên chi trong tháng qua là 94,5 triệu USD, tức là trung bình mỗi ngày hai ứng cử viên tiêu hơn 3 triệu USD.

Đây là một số tiền chi tiêu kỷ lục trong các cuộc vận động tranh cử ở Mỹ từ trước tới nay. Số tiền này được chi cho khoảng 12 bang then chốt, nơi quyết định sự thành bại của họ.

Tuy nhiên, cả hai đều quyên góp được số tiền kỷ lục trong tháng 8. Ứng cử viên đảng Dân chủ Barack Obama vận động gây quỹ được 65 triệu USD, phá vỡ kỷ lục của chính mình hồi tháng 2 khi ông quyên được 55 triệu USD. Thượng nghị sĩ Arizona cũng đã quyên góp được 47,5 triệu USD.

Ông McCain chọn phương thức dùng quỹ công để tranh cử với số tiền giới hạn là 84 triệu USD. Trong khi Thượng nghị sĩ da màu đã quyết định dùng nguồn tài chính cá nhân cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Với cách lựa chọn được đánh giá là khôn ngoan, Thượng nghị sĩ Illinois hiện có hơn 77 triệu USD tiền mặt, trong khi ứng cử viên 72 tuổi chỉ có 27 triệu USD sẵn sàng cho các chiến dịch tranh cử.

Việt Thụy
Theo AP

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.