Mẹ quyết sống mái với cá sấu cứu con gái

Kanta được đưa tới viện với vài vết thương ở chân. Ảnh: Times of India.
Kanta được đưa tới viện với vài vết thương ở chân. Ảnh: Times of India.
Phát hiện con gái bị cá sấu ngoạm chân, bà Divali Vankar túm tay con, lấy bàn đập giặt quần áo đánh cá sấu. Sau 10 phút giằng co, con vật từ bỏ và đành nhả chân nạn nhân.

Sự việc diễn ra vào ngày 3/4 vừa qua khi Kanta Vankar, 19 tuổi, đang giặt quần áo bên bờ sông Vishwamitri ở làng Thikariyamubarak thuộc bang Gujarat. Cô bị một con cá sấu ngoạm chân, Times of India đưa tin. Bà Divali Vankar, mẹ Kanta, ở gần đó đã nghe thấy tiếng con kêu.

Theo một quan chức địa phương, người mẹ này túm tay con, lấy bàn đập giặt quần áo đánh con cá sấu. Sau 10 phút giằng co, con vật từ bỏ và đành nhả chân nạn nhân. Kanta được đưa tới bệnh viện với vài vết thương ở chân. Hiện, cô đã ổn định.

"Người mẹ nói bà cứu con gái bằng cách tấn công cá sấu. Chúng tôi đã yêu cầu người dân địa phương tránh xa con sông này nhưng nhiều người vẫn giặt quần áo dưới sông", News dẫn lời quan chức trên nói.

Theo một điều tra thực hiện hồi tháng 1 ở bang Gujarat, sông Vishwamitri là nơi trú ngụ của 260 con cá sấu.

Mẹ quyết sống mái với cá sấu cứu con gái ảnh 1

Cá sấu bỏ cuộc sau 10 phút bị bà Divali tấn công. Ảnh minh họa:: News.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.