Mẹ Việt ôm con 2 tuần tuổi tự tử ở Hàn Quốc, nghi do trầm cảm sau sinh

Toà chung cư nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Yonhap
Toà chung cư nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Yonhap
TPO - Người mẹ trẻ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong khi bé gái 2 tuần tuổi được xác định đã thiệt mạng. Nguyên nhân vụ việc được cho là do người mẹ mắc chứng trầm cảm sau sinh.

Theo Yonhap, vào lúc 18h50’ ngày 2/1 (giờ địa phương), cảnh sát nhận được tin báo về việc một phụ nữ khoảng 20 tuổi ôm con gái 2 tuần tuổi tự tử ở toà chung cư thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam, Hàn Quốc.

Hai người lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái đã thiệt mạng, còn người mẹ hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, người mẹ trẻ mang quốc tịch Việt Nam, lấy chồng người Hàn Quốc. Chính người chồng đã chủ động gọi điện báo cảnh sát sau khi phát hiện vụ việc.

Cảnh sát đã tìm thấy thư tuyệt mệnh của người vợ trong nhà.

Cùng lúc đó, chồng nạn nhân xác nhận cô này đang uống thuốc điều trị chứng trầm cảm sau sinh.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Theo KBS, người phụ nữ Việt Nam kết hôn với chồng Hàn Quốc cách đây 2 năm và đến nay vẫn chưa được nhập quốc tịch.

Theo Theo Yonhap, KBS
MỚI - NÓNG