Mèo lưỡng tính được phẫu thuật chuyển giới

Clarke-Murphy chơi đùng cùng mèo Mittens tại nhà ở thị trấn Heart's Desire, thuộc tỉnh Newfoundland và Labrador. Ảnh: CBC News.
Clarke-Murphy chơi đùng cùng mèo Mittens tại nhà ở thị trấn Heart's Desire, thuộc tỉnh Newfoundland và Labrador. Ảnh: CBC News.
Mèo Mittens ở Canada đang chuẩn bị được phẫu thuật tái tạo giới tính sau khi bác sĩ thú y phát hiện nó có cả bộ phận sinh dục đực và cái.

Colleen Clarke-Murphy, sống ở thị trấn Heart's Desire, thuộc tỉnh Newfoundland và Labrador, cho biết năm ngoái, con gái cô mang một con mèo đi lạc về nuôi vì nghĩ rằng nó bị chủ bỏ rơi. Gia đình cô đặt tên con mèo là Mittens.

Tháng 10/2014, cô đưa Mittens tới bác sĩ thú y để kiểm tra sức khỏe và bất ngờ khi biết rằng con mèo mang hai giới tính. Mittens có hai bộ phận sinh dục, đực và cái, CBC News đưa tin.

Clarke-Murphy thích có thêm một con mèo cái nữa sau khi đã có một mèo đực và một mèo cái. Tuy nhiên, theo lời khuyên của bác sĩ thú y, Mittens nên được phẫu thuật thành mèo đực.

Bác sĩ nói với Clarke-Murphy rằng con mèo vừa cần phải cắt buồng trứng lại vừa phải thiến, rồi sau đó mới làm phẫu thuật tái tạo giới tính.

Chi phí cho hóa đơn y tế dành cho Mittens ước tính khoảng 1.500 USD. Mittens cần phải làm phẫu thuật này để đảm bảo có sức khỏe do gần đây nó gặp vấn đề về đường ruột và khó khăn khi đi tiểu, hậu quả của việc có hai giới tính.

"Mittens là thành viên của gia đình chúng tôi từ khi nó được con gái tôi đưa về nhà", Clarke-Murphy nói.

Một người bạn của Clarke-Murphy đang đấu giá đồ cũ trên Facebook để giúp gia đình thanh toán hóa đơn phẫu thuật cho mèo.

Mèo lưỡng tính thường hiếm gặp. Theo Upi, năm ngoái, một cặp vợ chồng ở thành phố Liverpool, Anh, phát hiện ra con mèo Twinkle của họ có hai giới tính. Twinkle sau đó được làm phẫu thuật và giờ nó là một con mèo cái.

Theo Bình Minh

Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.