Mèo sinh ra… chó?

Mèo sinh ra… chó?
TPO - Một con mèo ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc khiến cô chủ ngạc nhiên khi sinh ra “chú chó”.

Cô Zhou Yun, chủ sở hữu của con mèo nói: “Mèo mẹ sinh hai mèo con nhưng một con đã chết. Khi đến kiểm tra, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy con mèo còn lại trông giống như “con chó”.

Zhou Yun nuôi một con mèo và một chú chó. Điểm đặc biệt là hai con vật này tỏ ra khá thân thiết nhau, chúng thường xuyên ăn và ngủ cùng nhau.

Zhou nói: "Rất có thể mèo con là lai của hai con vật này”.

Lai Xiaoyun, chủ tịch của một bệnh viện vật nuôi tại địa phương, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, khẳng định, việc mèo sinh ra chó là điều không thể.

Ông cho rằng, “mèo mẹ đã sinh ra hai mèo con vào lúc sáng sớm nhưng một con đã chết ngay sau khi sinh, vì vậy con mèo mẹ đã đi ra ngoài và vô tình tìm thấy một chú chó con cũng mới sinh nên tha về nhà”.

Ông kết luận: “Mèo và chó là hai loài khác nhau, chúng không thể có con với nhau được”.

Lê Anh
Theo Metro

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.