Mexico phát hiện đường hầm ma túy tinh vi

Một đường hầm khác cũng bị phát hiện ở Mexico năm 2011
Một đường hầm khác cũng bị phát hiện ở Mexico năm 2011
TPO- Các nhà điều tra vừa cho đóng cửa đường hầm ma túy vô cùng tinh vi chạy dưới biên giới giữa San Diego (Hoa Kỳ) và Tijuana (Mexico), Cơ quan thực thi Hải quan và Di trú Mỹ (ICE) cho biết.

> Mexico: Bắt kẻ giết 79 người

Phát ngôn viên ICE, bà Virginia Kice cho biết tối 30/10: “Nó vẫn chưa được sử dụng, chúng tôi cho đóng cửa nó trước khi ma túy được tuồn vào đất nước qua đường hầm này”.

Đường hầm tinh vi này do Cơ quan Đường hầm San Diego gồm các thành viên ICE, Cơ quan Bảo vệ biên giới và Hải quan Hoa Kỳ và Cục chống ma túy phát hiện. Theo bà Kice, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Giống như đường hầm dài 600 được phát hiện dọc biên giới vào tháng 11/2010, đường hầm này có hệ thống chiếu sáng và đường sắt.

Đường hầm nối một nhà kho ở Tijuana với một khu công nghiệp Otay Mesa ở San Diego.

Các băng đảng ma túy xuyên biên giới trở nên mạnh mẽ và tinh vi hơn trong những năm gần đây. Cộng đồng người Mexico và khu vực dọc biên giới phải gánh chịu các vụ bạo lực đẫm máu không thể kiểm soát được, theo CNN.

Phan Yến
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.