Mexico phát hiện hố chôn tập thể gần nơi biểu tình

Cảnh sát Mexico đang bảo vệ khu mộ tập thể. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Mexico đang bảo vệ khu mộ tập thể. Ảnh: Reuters
TP - Giới chức Mexico hôm qua thông báo vừa phát hiện một hố chôn tập thể ở ngoại ô thành phố Iguala - nơi 43 sinh viên mất tích từ hôm 27/9.

Họ chưa khẳng định thi thể trong hố chôn là của các sinh viên. Nhóm sinh viên này là giáo viên phổ thông tương lai; họ tới Iguala thuộc bang Guerrero để tham gia biểu tình phản đối việc tăng học phí, tình trạng phân biệt đối xử đối với giáo viên nông thôn…

Cảnh sát địa phương đã nổ súng vào các xe buýt chở họ, khiến 6 người thiệt mạng. 

Hiện nay, 22 cảnh sát vẫn bị tạm giữ vì liên quan vụ nổ súng nhằm vào sinh viên. Tất cả nhân chứng nói rằng, trước khi mất tích, hầu hết người sống sót (tất cả đều là thực tập sinh) bị lùa vào các xe tải của cảnh sát.

Thị trưởng Iguala và lãnh đạo cơ quan an ninh thành phố này đã bỏ trốn, đang bị truy nã vì có thể dính dáng các băng nhóm tội phạm và liên quan vụ việc.

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.