Mexico: Thống đốc bang từ chức sau vụ 43 sinh viên mất tích

Thống đốc bang Guerrero, Angel Aguirre
Thống đốc bang Guerrero, Angel Aguirre
TPO - Ngày 23/10, Thống đốc bang Guerrero của Mexico, Angel Aguirre đã chính thức đệ đơn xin từ chức lên nghị viện bang này do sức ép sau vụ 43 sinh viên mất tích từ ngày 26/9 vừa qua tại thành phố Iguala.

“Căn cứ Điều 84 của Hiến pháp bang Guerrero, tôi đệ đơn từ chức để nhận trách nhiệm với cương vị là thống đốc bang. Tôi xin cảm ơn tất cả những người luôn tin tưởng và ủng hộ tôi”, ông Aguirre viết trên tài khoản Twitter chính thức của mình. 

Ông Angel Aguirre (58 tuổi) thuộc Đảng Cách mạng Dân chủ đối lập (PRD), nhậm chức thống đốc bang Guerrero từ năm 2011 và bắt đầu nhiệm kì 6 năm của mình.

Tuy nhiên, ông đã buộc phải đi đến quyết định từ chức sau khi nhiều sinh viên, trí thức và nhân dân nói chung tại bang Guerrero và nhiều thành phố trên lãnh thổ Mexico liên tục tuần hành, biểu tình, đòi chính phủ liên bang can thiệp làm rõ nguyên nhân vụ sinh viên mất tích.

43 sinh viên một trường sư phạm đến từ Ayotzinapa đã mất tích từ hôm 26/9 sau một vụ đụng độ với cảnh sát địa phương và nhóm tội phạm Gerroros Unidos ở thành phố Iguala, bang Guerrero, miền nam Mexico.

34 người liên quan vụ việc (phần lớn là cảnh sát địa phương) đã bị bắt giữ. Hiện, nguyên nhân việc các sinh viên mất tích vẫn chưa được làm rõ.

Vợ chồng thị trưởng Iguala Jose Luis Abarca Velazquez cùng người đứng đầu cảnh sát được cho là có mối quan hệ với băng nhóm tội phạm trên, đã bỏ trốn sau khi vụ việc xảy ra.

Theo NYtimes
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.