Mexico: Xả súng khiến 13 người thiệt mạng

Các nhân chứng vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau vụ xả súng
Các nhân chứng vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau vụ xả súng
TPO - Thủ phạm đã bắn chết 13 người tại quán bar ở thành phố Minatitlan, bang Veracruz, giáp với Vịnh Mexico vào đêm thứ sáu (theo giờ Mexico), giới chức Mexico cho biết. Đây là vụ việc tồi tệ nhất kể từ khi Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador nắm quyền.
Kẻ xả súng hiện chưa rõ danh tính đã ra tay tàn độc vào đêm thứ sáu, sau khi đến tìm một người đàn ông tại quán bar này. Vụ việc xảy ra tại đông nam Minatitlan, theo ngời phát ngôn bang Veracruz cho biết. Các nạn nhân gồm 7 nam giới, 5 phụ nữ và 1 trẻ em đã thiệt mạng sau khi bị bắn, trong khi 4 người bị thương. Cảnh sát đang điều tra động cơ vụ việc.
Được biết, người đàn ông mà kẻ xả súng tìm kiếm đã được chủ quán bar nhận diện. Vụ việc đáng tiếc này xảy ra trong buổi lễ mừng sinh nhật của một gia đình. Hiện chưa rõ cụ thể liệu chủ quán bar có mặt tại quán vào thời điểm vụ việc diễn ra hay không.
Cảnh sát trưởng Hugo Gutierrez cho biết, các lực lượng đang triển khai bắt giữ các nghi phạm có liên quan đến vụ việc. Bang Veracruz được biết đến là nơi có trữ lượng dầu mỏ dồi dào, và cũng là nơi xuất hiện nhiều băng đảng bạo lực và nhiều tai tiếng liên quan đến tham nhũng trong nhiều năm qua.
Tổng thống Mexico Lopez Obrador nhậm chức từ cuối năm ngoái, đã tuyên thệ sẽ chấm dứt tình trạng bạo lực tại Mexico. Ghi nhận từ năm 2006 đến nay, đã có hơn 200.000 người bị sát hại trong các vụ thanh toán băng đảng và đối đầu với cảnh sát.
Cho đến năm 2018, tỷ lệ giết người tại Mexico vẫn ở mức cao so với ba tháng cùng kỳ năm ngoái. Hiện Tổng thống Obrador đã có mặt tại hiện trường ở Veracruz để trực tiếp chỉ đạo làm rõ vụ việc.
Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.