Minh tinh Trung Quốc bị kiện vì quảng cáo cho sữa độc

Minh tinh Trung Quốc bị kiện vì quảng cáo cho sữa độc
TP - Sau khi sự kiện “sữa độc Tam Lộc” bùng phát, dư luận đã chĩa mũi dùi vào những minh tinh là đại diện hình ảnh, ngày ngày quảng cáo cho Tam Lộc và mấy chục loại sản phẩm sữa có chứa melamine khác.
Minh tinh Trung Quốc bị kiện vì quảng cáo cho sữa độc ảnh 1
Đặng Tiệp trong show quảng cáo sản phẩm sữa

Ngày 17/9, bà Hoàng Chính Ngọc ở thành phố Trùng Khánh đã gửi đơn đến tòa án kiện hãng Tam Lộc và hai minh tinh Nghê Bình, Đặng Tiệp - hai đại diện hình ảnh của sản phẩm sữa Tam Lộc.

Luật sư của bà Hoàng cho biết, bà tin vào lời của hai minh tinh nên mới đi mua sữa Tam Lộc, những lời nói của họ đã lừa dối người tiêu dùng nên phải chịu trách nhiệm.

Bà Hoàng Chính Ngọc năm nay 75 tuổi thường xuyên mua sữa Tam Lộc dùng cho người trung, cao tuổi và sữa Tam Lộc giàu canxi. Năm ngoái, sau khi dùng sữa bà đã mắc các chứng bệnh như đi tiêu chảy, hai lần phải vào viện điều trị mất mấy trăm tệ.

Sau đó bà đã gửi đơn khiếu nại tới trụ sở tập đoàn Tam Lộc ở Thạch Gia Trang, nhưng họ không thừa nhận sản phẩm có vấn đề, chỉ đồng ý bằng miệng bồi thường 100 tệ.

Bà Hoàng không chịu và làm đơn kiện ra toà vào tháng 12/2007. Tháng 1/2008, đại diện Tam Lộc đã tìm đến trao cho bà 750 tệ “tiền thăm hỏi” và một ít hoa quả, đồng thời khẳng định sản phẩm của họ tuyệt đối an toàn. Tin vào lời họ, bà đã bãi tố.

Nay, sau khi vụ bê bối sữa độc bùng phát, bà Hoàng đã quyết định tiếp tục vụ kiện hãng Tam Lộc đồng thời kiện hai minh tinh Nghê Bình, Đặng Tiệp. Bà nói, bà tin vào lời lẽ quảng cáo của họ: “Sản phẩm Tam Lộc, sản xuất chuyên nghiệp, sản phẩm hàng hiệu, chất lượng hàng đầu, tuyệt đối yên tâm. Tôi tin tưởng!” nên mới tìm mua.

Trong đơn kiện, bà viết: “Nghê Bình, Đặng Tiệp chỉ biết nói lấy tiền, không đếm xỉa đến tính mạng người già và trẻ em, ngang nhiên nói “Tôi tin tưởng” loại sữa có chứa chất độc hại melamine, đi ngược lại đạo đức làm người, cần phải chịu trách nhiệm dân sự”.

Tập trung vào việc kiện Đặng Tiệp, bà đòi chị bồi thường tổng cộng 10.196,37 tệ tiền mua sữa, tiền chi phí chữa bệnh và thiệt hại về mặt tinh thần, đòi Đặng Tiệp hoàn trả cat-sê quảng cáo và xin lỗi bà cùng những người tiêu dùng khác.

Người quản lý của Đặng Tiệp đã thông báo với báo giới quan điểm của chị: Tôi cũng là một người mẹ nên biết rõ tầm quan trọng của sữa đối với trẻ em… nhưng tôi không phải là chuyên gia về sữa, càng không phải chuyên gia về chất lượng, trong khi Tam Lộc là “anh cả” ngành sản xuất sữa nên tin tưởng vào họ.

Mặt khác trong thời gian Đặng Tiệp làm đại diện hình ảnh và phát ngôn thì sữa Tam Lộc không có vấn đề gì. Chị tin rằng pháp luật sẽ công bằng với mình.

Đặng Tiệp bày tỏ lập trường kiên quyết không thương lượng, không xin lỗi, không hoàn tiền. Tuy nhiên chị cũng xem xét việc bỏ ra một số tiền để tài trợ cho việc chữa trị các trẻ em là nạn nhân của sữa Tam Lộc.

Đặng Tiệp là một diễn viên khá nổi tiếng ở Trung Quốc, từng được khán giả nhiều nước biết tới qua vai diễn Phượng “Ớt” trong bộ phim truyền hình “Hồng Lâu Mộng”.

Ngoài Nghê Bình và Đặng Tiệp, một loạt minh tinh khác như Tưởng Văn Lệ, Tưởng Cần Cần, Dương Lan… cũng bị dính vào các vụ kiện khác có liên quan đến sữa độc.

Lan Hương
Theo Tân Hoa xã

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.