Mở cửa hầm mộ của Đức Giáo hoàng

Mở cửa hầm mộ của Đức Giáo hoàng
Hầm mộ được mở cho công chúng ngày thứ Ba. Đây được trông chờ sẽ là tâm điểm của các nỗ lực phong thánh cho Đức Giáo hoàng.

Thông thường phải ít nhất 5 năm sau khi qua đời, một người mới được Vatican xem xét để phong thánh.

Đức Giáo hoàng John Paul II được đặt bên dưới một phiến đá cẩm thạch giản dị có khắc tên ông bằng tiếng Latin và ngày ông lên ngôi Giáo hoàng.

Ngôi mộ nằm trong một góc phòng của hầm mộ gần những người tiền nhiệm, Giáo hoàng Paul VI và John Paul I, cùng với 60 vị Giáo hoàng khác.

Hầm mộ được trang trí bằng hoa loa kèn và dưới chân mộ có ngọn đèn dầu luôn thắp sáng.

Đức Giáo hoàng đã yêu cầu thi thể ngài được đặt dưới lòng đất, chứ không để trong quách đá

Hôm thứ Hai, khoảng hơn 100 vị Hồng y đã đến viếng, và hôm qua, những tín đồ yêu mến ngài được phép bước vào.

Mộ của ngài sẽ trở thành địa điểm hành hương và giống như một ngôi đền đối với những người muốn thấy Giáo hoàng được phong thánh ngay lập tức.

Bản thân vị Giáo hoàng quá cố đã đẩy nhanh tiến trình phong thánh cho Đức mẹ Teresa.

Nhưng có thể vị tân Giáo hoàng kế tiếp sẽ không muốn có việc phong thánh nhanh như vậy.

Vị tân Giáo hoàng sẽ làm việc trong một thế giới, nơi mọi người đánh giá hành động của ông dựa trên khuôn mẫu di sản của vị Giáo hoàng đi trước. Nếu Giáo hoàng John Paul II được nhanh chóng phong thánh, công việc của người kế tục sẽ trở nên khó khăn hơn một chút.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.