Mở cửa máy bay ở độ cao 9 km để... đi vệ sinh

Một máy bay của hãng KLM.
Một máy bay của hãng KLM.
TPO - Một hành khách Scotland đã bị phạt và cấm bay trong vòng 5 năm sau khi cố gắng mở cánh cửa máy bay ở độ cao 30.000 ft (khoảng 9km) vì nhầm nó là cửa nhà vệ sinh.

Dailymail đưa tin ngày 28/9, sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Hà Lan KLM có hành trình từ Edinburgh (Scotland) tới Amsterdam (Hà Lan). Theo báo cáo, nam hành khách tên James Gray đã cố gắng mở cửa máy bay vì nhầm là cửa nhà vệ sinh khi máy bay đang ở độ cao khoảng 9km.

James Gray bị lực lượng an ninh bắt giữ tại sân bay Schiphol ngay khi máy bay vừa hạ cánh và hộ tống tới một trung tâm giam giữ gần đó. Hành khách này bị tạm giữ một đêm trước khi nộp phạt số tiền 434 bảng Anh. Ngoài ra, khi bay về Scotland, hãng KLM từ chối cho anh lên máy bay và ra thông báo anh bị hãng cấm bay trong vòng 5 năm.

James Gray cho biết, hãng KLM cáo buộc anh cố gắng mở cửa máy bay giữa không trung song anh khẳng định mình chỉ mới chạm vào tay nắm cửa vì tưởng đó là nhà vệ sinh.

Mở cửa máy bay ở độ cao 9 km để... đi vệ sinh ảnh 1

James Gray bị hộ tống ra khỏi máy bay. Ảnh: Dailymail

“Tiếp viên nói tôi ngồi im tại chỗ, tôi bị bắt khi máy bay hạ cánh. Tôi đã cố gắng giải thích đây là một sự nhầm lẫn đơn giản song cảnh sát vẫn đến và bắt tôi”, James nói thêm.

James Gray phải nhờ bạn đặt vé một hãng khác để về nước và vay tiền bạn bè để nộp phạt.

Người phát ngôn sân bay Schiphol và cảnh sát Hoàng gia Hà Lan từ chối bình luận vụ việc. Hãng KLM xác nhận một hành khách được bàn giao cho các nhà chức trách vì “hành vi sai trái” trên máy bay.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.