Mở cửa Triển lãm Thế giới Thượng Hải 2010

Mở cửa Triển lãm Thế giới Thượng Hải 2010
TPO - Hôm nay, 1 - 5, Triển lãm Thế giới Thượng Hải 2010 (Expo Thượng Hải 2010) chính thức mở cửa và sẽ kết thúc vào ngày 31 - 10 - 2010. Triển lãm năm nay thu hút 189 quốc gia và 57 tổ chức quốc tế - con số kỷ lục - tham dự.

Trước đó, tối 30 - 4, tại Trung tâm văn hóa Expo Thượng Hải, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, diễn ra lễ khai mạc trọng thể Triển lãm Thế giới Thượng Hải 2010 với sự tham dự của hơn 20 nguyên thủ các quốc gia cùng hàng nghìn đại biểu khác. Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tham dự Expo Thượng Hải 2010.

Trong gần hai giờ, lễ khai mạc diễn ra rất ấn tượng với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc, công nghệ cao hiện đại và pháo hoa lộng lẫy.

Chính phủ Trung Quốc đầu tư cho Triển lãm 45 tỷ nhân dân tệ, tương đương 6,7 tỷ USD. Đây là triển lãm có qui mô đầu tư lớn nhất từ trước tới nay. Ước tính trong thời gian mở cửa, Triển lãm Thế giới Thượng Hải 2010 sẽ đón 70 triệu khách tham quan.

Phát biểu trong buổi tiệc tối chào mừng các vị khách cấp cao nước ngoài, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bày tỏ sự tin tưởng rằng mọi người trên khắp hành tinh sẽ được chứng kiến một cuộc Triển lãm Thế giới tráng lệ, thành công và không thể quên.

Theo ông Hồ Cẩm Đào, Triển lãm Thế giới Thượng  Hải 2010 như một “cây cầu” giúp Trung Quốc học hỏi kinh nghiệm quý báu từ các quốc gia khác.

Với chủ đề “Thành phố tươi đẹp hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn”, Expo Thượng Hải 2010 tập trung vào sự đổi mới và khai thác tiềm năng của đời sống đô thị trong thế kỷ 21.

Mỗi nước tham gia triển lãm đều mang theo ý tưởng, nét độc đáo riêng, trong đó gian triển lãm của Việt Nam có chủ đề” 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, với diện tích 1.000 m2, ở vị trí trung tâm của khu vực gian hàng Châu Á, cùng khu với nước chủ nhà Trung Quốc, sát gian triển lãm của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Triển lãm thế giới là hoạt động triển lãm quốc tế chính thức, do Cục Triển lãm quốc tế (BIE) điều phối và quản lý. Các nước tham gia Triển lãm với tư cách quốc gia. Hoạt động này kéo dài 4 - 6 tháng nhằm giới thiệu các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, văn hóa, xã hội, môi trường của các nước tham gia.

Triển lãm thế giới bắt nguồn từ Đại Triển lãm các ngành công nghiệp tổ chức tại London, Anh từ năm 1851, ban đầu chủ yếu giới thiệu các mặt hàng kỹ nghệ truyền thống, sau đó mới tập trung giới thiệu về khoa học kỹ thuật, công nghệ và trở thành nơi để các nước giới thiệu kinh nghiệm, lịch sử, trao đổi những ý tưởng sáng tạo, minh họa các giá trị đạo đức và hướng tới tương lai.

Huy Linh
Tổng hợp

MỚI - NÓNG