Mô phỏng chuỗi tấn công đẫm máu giữa Paris

Mô phỏng chuỗi tấn công đẫm máu giữa Paris
Nhà chức trách Pháp cho biết, hơn 150 người thiệt mạng trong chuỗi vụ tấn công khủng bố nhằm vào các địa điểm tập trung đông người ở thủ đô Paris, Pháp, tối 13/11.

Những kẻ khủng bố bắt đầu chuỗi các vụ tấn công đẫm máu ở Paris, Pháp bằng vụ xả súng vào nhà hàng Le Petit Cambodge. Các tay súng cũng bắn thẳng vào những thực khách đang ngồi ngoài trời tại quán Bar Le Carillon, đối diện nhà hàng Petit Cambodge.

Xuất hiện báo cáo về những vụ nổ gần sân vận động Stade de France, nơi Tổng thống Pháp Francois Hollande theo dõi trận đấu giao hữu giữa Đội tuyển Pháp và Đức. Thông tin ban đầu cho biết 2 kẻ đánh bom liều chết và 3 thường dân thiệt mạng trong vụ việc.

Nghiêm trọng nhất, những kẻ khủng bố tấn công nhà hát Bataclan nổi tiếng của thủ đô Paris, nơi hơn 1.000 người đang theo dõi một buổi biểu diễn. Gần 120 người bị giết tại đây bởi những kẻ tấn công.

Cảnh sát Pháp cho biết, lực lượng an ninh đã đột kích vào nhà hát, tiêu diệt 3 tên khủng bố và giải cứu các con tin.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG