Mở ra chương mới cho quan hệ Việt-Hàn

Ca sĩ Hàn Quốc Bi Rain biểu diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 ở TPHCM. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Ca sĩ Hàn Quốc Bi Rain biểu diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 ở TPHCM. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - “Năm 2017 là năm con gà. Giống như chú gà cất cao tiếng gáy đón chào ngày mới, năm nay, chúng ta chào đón sự khởi đầu của 25 năm tiếp theo cho mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc”, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk trao đổi với Tiền Phong nhân kỷ niệm 25 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1992- 2017).

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc 25 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Ông có thể điểm qua một vài điểm sáng?

Cách đây 25 năm, Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu hành trình quan hệ hợp tác và đối tác. Năm này qua năm khác, hai nước đã đạt được những tiến bộ đáng kể, và đang đạt được những xung lực lớn hơn nữa. Hãy cùng nhớ lại năm 2012, khi kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chúng ta đã hết sức ngạc nhiên trước những thành quả mà hai bên đạt được. Sau 5 năm kể từ đó tới nay, chúng ta thậm chí còn đạt được những bước tiến to lớn hơn. Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam tăng gấp 3 lần, đạt 50 tỷ USD, kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi, đạt 40 tỷ USD trong năm 2016; tổng số khách du lịch hai nước cũng tăng gấp đôi, đạt con số kỷ lục 1,75 triệu người. Quả thực, có rất ít quốc gia có thể đạt được mức độ hợp tác như Việt Nam và Hàn Quốc có được trong khoảng thời gian 25 năm ngắn ngủi.

Giờ đây, chúng ta cùng mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao này, hai nước đã sẵn sàng và quyết tâm đưa mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Xét đến sự kết nối một cách tự nhiên giữa nhân dân hai nước và tính chất bổ trợ lẫn nhau của mối quan hệ hai nước, tôi tin rằng, những năm tới sẽ chứng kiến tình hữu nghị ngày càng được vun đắp và gia tăng những lợi ích chung. Trên thực tế, chúng ta đã thấy những tín hiệu đáng mừng cho thấy quan hệ đối tác ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam-Hàn Quốc trong thời gian tới, như: đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, số lượng khách du lịch không ngừng gia tăng, và ngày càng nhiều người Việt Nam và Hàn Quốc trở nên thân thiết với nhau. Nhưng điều thực sự quan trọng là mối quan hệ đối tác của chúng ta đang phát triển theo hướng đem lại lợi ích và hạnh phúc lớn hơn cho nhân dân hai nước.

Mở ra chương mới cho quan hệ Việt-Hàn ảnh 1

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk.

Mở rộng tầm nhìn, phát triển đa chiều

Theo ông, chúng ta cần phải làm gì để duy trì và phát huy những thành tựu này cho 25 năm tiếp theo?

Trước tiên, chúng ta cần mở rộng tầm nhìn hơn nữa và phát triển mối quan hệ đối tác đa chiều hơn. Tôi tin tưởng rằng, những thành tựu đáng kể về quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc trong suốt 25 năm qua sẽ dẫn đường cho chúng ta hợp tác sâu rộng hơn nữa trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa - xã hội. Trên thực tế, các kinh nghiệm tích cực đang được lan tỏa, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết. Đơn cử, một số lĩnh vực hợp tác như công nghiệp quốc phòng, khoa học - công nghệ, biến đổi khí hậu và công nghiệp giải trí là những lĩnh vực có thể mở rộng hợp tác hơn nữa khi chúng ta đang cùng chung tay để nâng tầm mối quan hệ.

Ngoài ra, chúng ta cần tập trung xây dựng mối quan hệ hai bên cùng có lợi dựa trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm nay sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho người dân hai nước Việt - Hàn tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Cũng giống như làn sóng nhạc K-pop và phim truyền hình Hàn Quốc đang lan tỏa tại Việt Nam, ngày càng nhiều người Hàn Quốc yêu mến và đánh giá cao ẩm thực, nghệ thuật và văn hóa Việt Nam. Với tư cách Đại sứ, một trong những điều tôi thường nhắc nhở kiều bào và doanh nhân Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam rằng, họ cần tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp và quy định của nước sở tại. Tôi cũng khuyến khích các công ty Hàn Quốc tham gia vào các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để qua đó, họ có thể hiểu hơn về những người láng giềng Việt Nam và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại. Tôi có niềm tin chắc chắn rằng, chỉ khi nào chúng ta thực sự tôn trọng và quan tâm đến người khác, chúng ta mới có thể phát triển và thành công.

Giao lưu thanh niên Việt Nam - Hàn Quốc cũng được chính phủ hai nước đặc biệt quan tâm. Theo ông, chúng ta cần phải làm gì để các hoạt động đó ngày càng trở nên hiệu quả và thiết thực?

Hoạt động giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu thanh niên hai nước đóng vai trò quan trọng trong các mối quan hệ hợp tác. Nuôi dưỡng quan hệ hữu nghị của thế hệ trẻ là chìa khóa cho quan hệ đối tác ổn định và hướng tới tương lai. Về vấn đề này, tôi rất vui khi thấy nhiều thanh niên Hàn Quốc đến Việt Nam để theo đuổi giấc mơ của mình, trong khi đó cũng có nhiều sinh viên Việt Nam đang học tiếng Hàn tại các trường đại học và một số trường phổ thông. Hiện nay, có khoảng 140.000 người Hàn Quốc và Việt Nam sinh sống tại mỗi nước, trong đó có 60.000 gia đình Hàn - Việt, những người đang đóng vai trò cầu nối quý giá gắn liền hai dân tộc chúng ta, và cũng là những nhân tố đóng góp tích cực cho tương lai hai nước.

Cảm ơn ông.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.