Mở ra cục diện mới hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung

Ảnh: Xinhua
Ảnh: Xinhua
TPO - Ngay sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Nhân dân Nhật báo, Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng bài xã luận với tiêu đề "Mở ra cục diện mới hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt".

Nhân dân Nhật báo bình luận, chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của nhã lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản và Nhà nước Trung Quốc sau khi tổ chức thành công Đại hội Đại biểu đảng toàn quốc lần thứ 19. Đồng thời cũng là chuyến thăm viếng lẫn nhau trong năm giữa nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước Trung-Việt. Nhân sĩ các giới của Việt Nam cũng đã dành sự chào đón nồng nhiệt nhất cho Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Nhân dân Nhật báo nhấn mạnh, hai năm trước cũng vào thời khắc này, quan hệ Trung-Việt đã bước sang một nấc thang mới. "Hai nước Trung-Việt kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội, kiên trì thúc đẩy cải cách mở cửa và sự nghiệp đổi mới. Đây là sự lựa chọn của lịch sử, cũng là sự lựa chọn của nhân dân hai nước".

Tháng 11/2015, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ rõ phương hướng phát triển quan hệ hai nước trong bài phát biểu quan trọng tại Quốc hội Việt Nam. Hai bên từng bước xác định rõ, hai nước Trung-Việt có cùng chế độ chính trị, quan niệm lý tưởng tương thông, lợi ích chiến lược thống nhất, phải làm đồng chí tốt cùng tin tưởng cùng giúp đỡ lẫn nhau.

Đến nay, quan hệ Trung-Việt đã vượt qua quan hệ song phương theo nghĩa thông thường, có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng. Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã định ra phương châm tổng thể và cương lĩnh hành động cho sự phát triển tương lai của đảng và nhà nước Trung Quốc, đã mở ra cuộc trường chinh mới xây dựng toàn diện quốc gia hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam đang thúc đẩy toàn diện sự nghiệp đổi mới theo phương châm đã được xác định tại Đại hội đảng 12, sớm muộn cũng bước tới mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trung-Việt đều có nhu cầu bắt tay hợp tác hơn bất kỳ thời kỳ nào trước đây, và cùng nhau tìm kiếm giấc mộng nước mạnh dân giàu.

Ngày 12/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đánh giá tích cực thành tựu phát triển của hai bên, cùng nhau nhất trí tiếp tục kế thừa, duy trì, phát huy tốt tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt, cùng nhau kiên định thực hiện chính sách hữu hảo, đưa sự hợp tác chiến lược toàn diện hai nước phát triển ngày càng tốt đẹp hơn, mang lại lợi ích thiết thực hơn nữa cho hai nước và nhân dân hai nước.

Tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối đích thân gây dựng và dày công vun đắp là chủ đề không thể thiếu khi hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam trong các chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Tháng 1 năm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Trung Quốc. Trong thời gian thăm Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bản sao bài thơ "Đi đường" bằng chữ Hán do Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1942. "Đi đường mới biết gian lao / Núi cao rồi lại núi cao trập trùng / Núi cao lên đến tận cùng / Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non".  75 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài thơ thất ngôn tuyệt cú này khi ở trong tù, đã thể hiện ý chí cách mạng kiên định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tặng bài thơ này cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không chỉ ngụ ý quan hệ Trung-Việt không quên tâm nguyện ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh. Mà còn, hàm chứa nguyện vọng cùng phía Việt Nam cùng đi trên con đường ước vọng cao xa, nỗ lực nắm tay, mở ra cục diện mới quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt.

Tình hữu nghị của nhân dân là suối nguồn của sự phát triển quốc gia. Ngày 12/11, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tham dự Lễ khánh thành và bàn giao Cung hữu nghị Việt-Trung, cùng Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân khai trương Trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam.

Cung hữu nghị Việt - Trung được thiết kế bên ngoài tròn, bên trong vuông, lấy cảm hứng từ bông hoa sen. Với hình tròn tượng trưng cho sự hài hòa, đoàn kết và viên mãn. Hoa sen tượng trưng cho lịch sử giao lưu lâu dài, tình hữu nghị trường tồn, đời đời hữu hảo giữa hai nước.

Với kỳ vọng của nhân dân hai nước đưa tình hữu nghị sâu đậm "Đồng chí anh em" truyền từ đời này sang đời khác. Chúng ta tin tưởng rằng, sự hợp tác láng giềng hữu hảo Trung-Việt sẽ không ngừng viết lên trang sử mới.

MỚI - NÓNG