Mở rộng điều tra vụ tham nhũng ở LHQ

Mở rộng điều tra vụ tham nhũng ở LHQ
TP - Một ngày sau khi quan chức cao cấp Liên Hợp Quốc (LHQ) Sanjaya Bahel bị kết án tội tham ô, Phó Tổng Thư ký LHQ Christopher Burnham cho biết vụ tham nhũng này đang bị mở rộng điều tra.

Ông kêu gọi bất cứ ai có thông tin liên quan đến vụ án hãy hợp tác và cung cấp cho các nhà điều tra để làm rõ thêm vụ tham nhũng.

Phó Tổng Thư ký LHQ Christopher Burnham cho rằng vụ tham ô liên quan đến tiền mua sắm thiết bị cho lực lượng giữ gìn hòa bình LHQ này nghiêm trọng chẳng khác gì một cơn đau tim đã lan sang nhiều bộ phận khác.

Tòa án Quận Manhattan (New York, Mỹ) hôm 31/11 đã công bố bản án đối với Sanjaya Bahel-một quan chức ngoại giao LHQ người Ấn Độ- vì đã dùng ảnh hưởng của mình để trao các hợp đồng trị giá hơn 50 triệu USD tiền của LHQ cho một nhà thầu Ấn Độ.

Để đổi lại nhà thầu này đã tặng cho Sanjay Bahel những lô bất động sản đắt tiền. Nhà thầu Ấn Độ liên quan này tên là Nishan Kohli vừa bị bắt tại thành phố Miami, bang Florida.

Đứng trước tòa, tuy nhà ngoại giao Sanjay Bahel, 55 tuổi, không chịu nhận tội nhưng ông ta vẫn bị các quan tòa kết án và tống giam. Tuy nhiên do sau đó nhà ngoại giao này đã nộp cho các cơ quan thi hành pháp luật Mỹ số tiền 900.000 USD để được tại ngoại.

Luật sư Raymond Levites, người bào chữa cho nhà ngoại giao Sanjay Bahel cho biết, thân chủ của ông vốn là cựu Giám đốc Cục trang cấp đồ dùng cho LHQ. Sau vụ phanh phui vừa rồi, ông Sanjay Bahel bày tỏ xin lỗi và hiện đang hy vọng vụ án được đưa ra xét xử lại.

Liên quan đến vụ án này có 8 quan chức LHQ bị kết án gian lận và sai phạm trong quản lý điều hành việc mua sắm đồ dùng trị giá 2 triệu USD cho lực lượng giữ gìn hòa bình LHQ. Sau khi thành án, tất cả đều đã nộp tiền để được tại ngoại.

Riêng nhà ngoại giao Sanjay Bahel bị kết án hôm 31/8 vừa qua về tội cố ý làm trái nên lúc đầu bị bắt giam  và không được phép nộp tiền chuộc để tại ngoại.

Nhưng vừa qua, các công tố viên chứng minh được rằng hành vi phạm tội của Sanjay Bahel chỉ là sử dụng mối quan hệ của ông với một nhà kinh doanh giầu có Ấn Độ và con trai nhà kinh doanh này để giúp họ thắng thầu cung cấp đồ dùng cho lực lượng giữ gìn hòa bình LHQ mà thôi.

Vụ án được phanh phui qua các cuộc điều tra của Ban thanh tra Văn phòng LHQ. Sự vụ sau đó được báo cáo sang các cơ quan bảo vệ pháp luật Hoa Kỳ và Ấn Độ để xử lý.

Phát ngôn viên LHQ cho rằng vụ án này là một bài học lớn cho thấy cần phải có một cơ chế kiểm soát chặt chẽ thủ tục đấu  thầu và quản lý hiện nay của LHQ. Phát ngôn viên này khẳng định trong số 8 người trong vụ án bị kết án vẫn còn 2 bị cáo nữa đang bị điều tra bổ sung.

Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG