Mông Cổ hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư

Mông Cổ hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư
TP - Sáng 30/10, tại Cung Nhà nước ở Thủ đô Ulan Bato, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Mông Cổ Nambaryn Enkhbayar đã hội đàm.
Mông Cổ hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư ảnh 1
Hàng sau: Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (trái) và Tổng thống Nambaryn Enkhbayar (phải) chứng kiến lễ Ký kết Văn kiện hợp tác Việt Nam - Mông Cổ. Ảnh: VOV

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Nambaryn Enkhbayar khẳng định Việt Nam là một trong những người bạn gần gũi và hữu nghị nhất của Mông Cổ, mong muốn Việt Nam trở thành cầu nối trong hợp tác giữa Mông Cổ và các nước Đông Nam Á.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nambaryn Enkhbayar nhất trí đánh giá, Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ chính trị tốt đẹp. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 54 năm, nhân dân hai nước luôn luôn gần gũi và hữu nghị với nhau, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế thương mại còn thấp, chưa tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng cũng như nhu cầu hợp tác của hai bên.

Trong năm 2007, Việt Nam xuất khẩu sang Mông Cổ hàng hóa trị giá hơn 5 triệu USD, chủ yếu là nông sản chế biến, hàng may mặc, thủ công mỹ nghệ. Còn Mông Cổ chưa xuất khẩu hàng hóa nào sang Việt Nam từ 7 năm nay.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nambaryn Enkhbayar thống nhất tiếp tục duy trì truyền thống trao đổi đoàn cấp cao và các đoàn ở cấp Bộ, ngành, địa phương hai nước nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống.

Hai Nguyên thủ nhấn mạnh, các Bộ, ngành cần tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, trong đó đặc biệt phát huy vai trò của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học kỹ thuật Việt Nam - Mông Cổ nhằm tạo bước phát triển mới trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, giáo dục, y tế. Chính phủ hai nước khuyến khích và ủng hộ doanh nghiệp tích cực tìm kiếm các hình thức và lĩnh vực hợp tác.

Tổng thống Nambaryn Enkhbayar nói: Mông Cổ hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư khai thác các loại khoáng sản như than, đồng, dầu khí, xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị, liên doanh chế biến nông sản, sản xuất thuốc chữa bệnh cho người và gia súc...

Hai bên cũng nhất trí phối hợp giải quyết vấn đề vận chuyển hàng hóa nhằm tăng kim ngạch buôn bán giữa hai nước lên 10 triệu USD vào năm 2010; tăng cường giao lưu văn hóa, tổ chức hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2009.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết thông báo việc Việt Nam quyết định tặng nhân dân Mông Cổ 1.000 tấn gạo và đồng ý bán cho Mông Cổ 20.000 tấn gạo với giá không tính lãi; cung cấp một số xe cứu thương trị giá 300.000 USD thay cho dự án viện trợ xây dựng trạm thủy điện nhỏ mà hai bên đã thỏa thuận trước đây.

Chủ tịch  nước Nguyễn Minh Triết đã mời Tổng thống Mông Cổ sang thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Nambaryn Enkhbayar vui vẻ nhận lời.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Nambaryn Enkhbayar chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về Hợp tác kinh tế và công nghiệp giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Mông Cổ.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, Tổng thống Nambaryn Enkhbayar tin tưởng chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ là dấu mốc mới thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Mông Cổ và Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao hai nước đều nhất trí rằng, quan hệ chính trị Mông Cổ - Việt Nam đang phát triển hết sức tốt đẹp, đồng thời thống nhất đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư lên ngang tầm mối quan hệ chính trị. Hai bên cũng đã trao đổi và nhất trí phải tăng cường hơn nữa hợp tác về văn hóa, giáo dục, du lịch…

Tổng thống Nambaryn Enkhbayar cám ơn Nhà nước Việt Nam trong dịp này đã tặng Mông Cổ 1.000 tấn gạo, một số xe cứu thương, bán cho Mông Cổ 20.000 tấn gạo không tính lãi.

Tổng thống Nambaryn Enkhbayar cũng tin tưởng Diễn đàn kinh doanh Việt Nam - Mông Cổ được tổ chức nhân chuyến thăm sẽ là cơ hội để doanh nghiệp hai nước tìm ra đường hướng hợp tác mới trong tương lai, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Chiều cùng ngày  tại Cung Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ D. Demberel và Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Mông Cổ Norovyn Altanhuyag đến chào.

Đ.P
Theo Huy Nam-VOV

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.