Mông Cổ, Nhật Bản tăng cường hợp tác với Việt Nam

TP - Ngày 8/5, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Thủ tướng Mông Cổ Jargaltulgyn Erdenebat; hội kiến Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold tại thủ đô Ulan Bator.

Phó Chủ tịch nước và Thủ tướng Mông Cổ đã trao đổi các biện pháp củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao cũng như giữa các cấp, các ngành hai nước; tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh, quốc phòng; phát huy hiệu quả vai trò của Ủy ban liên Chính phủ trong việc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác song phương.

Thủ tướng Mông Cổ chia sẻ quan điểm của Việt Nam về vấn đề này. Kết thúc hội đàm, Phó Chủ tịch nước Việt Nam và Thủ tướng Mông Cổ chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phát triển dân số, an sinh và xã hội giữa Bộ LĐ-TB-XH Việt Nam và Bộ Lao động và Bảo trợ xã hội Mông Cổ.

* Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm Nhật Bản từ ngày 8-10/5, đồng chủ trì phiên họp Ủy ban hợp tác Việt-Nhật lần thứ 9 và hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng đã hội kiến Thủ tướng Shinzo Abe, Chủ tịch Hạ viện Tadamori Oshima và tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Shinichi Kitaoka.

Thủ tướng Shinzo Abe, Chủ tịch Hạ viện Tadamori Oshima khẳng định Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực; sẽ ưu tiên hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế. Về vấn đề biển Đông, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; nhất trí thúc đẩy cộng đồng quốc tế phản đối các hành động tôn tạo đảo, đá, quân sự hóa dẫn đến thay đổi nguyên trạng tại biển Đông, ủng hộ việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, DOC, sớm xây dựng COC.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).