Một bang ở Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ cảnh sát bắn người da màu

Một bang ở Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ cảnh sát bắn người da màu
TPO - Thống đốc bang Wisconsin ban bố tình trạng khẩn cấp giữa lúc biểu tình bùng phát trên toàn bang sau vụ cảnh sát bắn một người đàn ông da màu.

"Chúng tôi không quên lý do các cuộc biểu tình này bắt đầu. Những diễn biến hai đêm vừa qua và nhiều đêm trong năm nay cho thấy nỗi đau, sự thống khổ, kiệt quệ vì là người da màu sống tại bang này cũng như toàn nước Mỹ", Thống đốc Wisconsin Tony Evers cho biết trong một tuyên bố, sau khi áp đặt tình trạng khẩn cấp hôm 25/8.

"Nhưng như tôi đã nói trước đó, mọi người nên thực hiện các quyền cơ bản của mình một cách hòa bình và an toàn. Chúng ta không thể cho phép tình trạng phân biệt chủng tộc và bất công tiếp diễn, nhưng cũng không thể đi theo con đường gây tổn thất và thiệt hại như vậy", Evers cho hay, thêm rằng lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ tăng cường hiện diện để đảm bảo an toàn cho các cá nhân, bảo vệ những cơ sở hạ tầng quan trọng.

Vụ nổ súng châm ngòi biểu tình xảy ra hôm 23/8 tại thành phố Kenosha, bang Wisconsin, khi người đàn ông da màu Jacob Blake bị cảnh sát bắn nhiều phát vào lưng trước mặt ba con trai trong lúc họ tới giải quyết một vụ tranh cãi trong gia đình. Hai trong số các sĩ quan liên quan tới sự việc đã bị đình chỉ công tác, trong khi Blake bị liệt nửa thân dưới.

Những người biểu tình giận dữ cướp phá nhiều cơ sở kinh doanh và đốt cháy khoảng 50 ôtô tại một bãi trông xe. Hàng trăm người đã vi phạm lệnh giới nghiêm, ném chai lọ và bắn pháo hoa vào cảnh sát, buộc lực lượng thực thi pháp luật phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Đây là lần thứ hai trong ba tháng gần đây Mỹ chứng kiến biểu tình bạo loạn liên quan tới xung đột giữa cảnh sát và người da màu. Hồi tháng 5, làn sóng biểu tình chống phân biệt chủng tộc và tình trạng bạo lực của cảnh sát lan khắp nước Mỹ sau cái chết của George Floyd, người da màu 46 tuổi bị cảnh sát ghì chết ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota.

Theo CNN
MỚI - NÓNG