Một du khách Việt thiệt mạng ở Bali vì bị sóng cuốn trôi

Thi thể du khách người Việt được lực lượng cứu hộ đưa lên từ vách đá. (Ảnh: Nusabali.com)
Thi thể du khách người Việt được lực lượng cứu hộ đưa lên từ vách đá. (Ảnh: Nusabali.com)
TPO - Hôm 21/7, một du khách Việt Nam thiệt mạng sau khi bị trận sóng lớn bất ngờ cuốn trôi khi ngồi trên bãi biển Klingking của đảo Bali, Indonesia.

Anh Nguyễn Hoàng Hiếu Dân (26 tuổi) cùng gia đình đi du lịch tại bãi biển Klingking hôm 21/7. Lúc khoảng 13h, khi đang ngồi trên bãi biển, nạn nhân bị một cơn sóng cao 6m bất ngờ ập đến cuốn trôi xuống biển. Các thành viên khác trong gia đình anh ngồi cách xa bờ biển nên không gặp tai nạn.

Trước đó, Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia đã đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra các con sóng cao tại các bờ biển Indonesia, trong đó có bờ biển ở đảo Bali. Theo đó, người dân ở bờ biển phía nam eo biển Sunda, eo biển Bali, eo biển Badung và vùng biển phía Nam Bali được khuyến cáo cảnh giác với sóng cao. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia khuyến cáo khách du lịch tới Bali và các đảo khác của Indonesia lưu ý khuyến cáo của nhà chức trách địa phương, không tự ý đi vào vùng nguy hiểm mà không có sự kiểm soát của lực lượng cứu hộ hoặc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. 

Đối với những trường hợp người Việt Nam cần hỗ trợ, liên hệ ngay với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia qua đường dây nóng: (+62 21) 31907165 và (+62) 811161025 hoặc số hotline Bảo hộ công dân Bộ Ngoại giao Việt Nam: +84981848484.

 

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.