Một loạt 'ngày tận thế'… sai bét

Một loạt 'ngày tận thế'… sai bét
TPO - Từ trước tới nay, không ít nhà tiên tri trổ tài dự đoán về “Ngày tận thế”. Thật may, tất cả những dự đoán đó đều… sai bét!

> Ngày tận thế hụt
> Tin đồn ngày 21-5 tận thế 'tấn công' New York
> Bí ẩn ngày tận thế: Hiểm họa gây tuyệt chủng 

Sao chổi hủy diệt sự sống

Năm 1910, các nhà khoa học công bố, Trái Đất sẽ di chuyển qua đuôi sao chổi Halley. Trong khi đó, nhiều người tin rằng, đuôi của sao chổi chứa một loại khí độc gây chết người, và hủy diệt toàn bộ sự sống trên Trái Đất.

Từ đó, rất nhiều sản phẩm “ăn theo” bán chạy như tôm tươi, chẳng hạn binh oxy, mặt nạ …

Nước Mỹ … “qua đời”

Năm 1976, "thầy tiên tri" Doug Clark xuất bản cuốn sách tựa đề: “Sự suy vong của nước Mỹ và sự khai sinh một chính phủ quốc tế dưới quyền chỉ đạo của Tổng thống Carter”.

Doug Clark phán rằng, Tổng thống Jimmy Carter sẽ “sớm gặp ngài 666, kẻ thù của chúa Giê-xu”.

Cuối năm 1982, loài người hết đường sống

Vào năm 1980, Pat Robertson – một ông trùm truyền thông, nhà truyền giáo, người sáng lập Hội liên hiệp Cơ Đốc giáo, khiến hàng triệu người hoang mang khi khẳng định, đến cuối năm 1982, loài người sẽ chẳng còn đường sống.

Băng tan và cõi chết

Trong cuốn sách "Thảm họa cuối cùng" được xuất bản năm 1997, Richard Noone dự đoán, vào ngày 5 - 5 - 2000, các hành tinh sẽ… thẳng hàng, băng tan và loài người chìm vào cõi chết.

“Ông vua tàn bạo” từ trên trời rơi xuống

Michel de Nostrdame khiến nhiều người tin rằng, vào tháng 7 - 1999, một ông vua tàn bạo sẽ từ trên trời rơi xuống thế gian. Những cuốn sách của Nostrdame cũng được dịch ra hàng chục thứ tiếng khác nhau, và truyền bá rộng rãi sang nhiều nước trên thế giới.

Lời tiên tri của Chứng nhân Jehovah

Chứng nhân Jehovah – một nhánh của Cơ đốc giáo từng tiên đoán rằng, thế giới sẽ bị hủy diệt vào năm 1914. Mặc dù nhân loại vẫn bình yên vô sự vào “năm định mệnh” ấy, nhưng suy nghĩ về một cái kết bi thảm vẫn hù dọa nhiều người.

Thu Thảo tổng hợp

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.