Một nghị sĩ Hà Lan ủng hộ biếm hoạ

Một nghị sĩ Hà Lan ủng hộ biếm hoạ
Một nghị sỹ Hồi giáo trong Quốc hội Hà Lan, từng cộng tác với đạo diễn phim đã bị sát hại Theo van Gogh tuyên bố ủng hộ việc đăng biếm hoạ trên báo chí châu Âu.
Một nghị sĩ Hà Lan ủng hộ biếm hoạ ảnh 1
Bà Ayaan Hirsi Ali

Bản thân bà cũng bị những người Hồi giáo cực đoan doạ giết.

Việc đăng tải các tranh vẽ trên chính là nguồn cơn của các cuộc biểu tình đang diễn ra ở các nước Hồi giáo hiện nay.

Phát biểu tại Berlin (Đức), bà Ayaan Hirsi Ali nói việc đăng tải các hình vẽ cho thấy các nghệ sỹ ở châu Âu sợ phải chỉ trích đạo Hồi.

Giới truyền thông "sợ hãi"

Bà chỉ trích các lãnh tụ châu Âu là đã không đứng bên Đan Mạch, và không nhận thức được bản chất mối đe doạ mà tất cả đều đang phải đối diện.

Bà nói: "Ngày nay, xã hội cởi mở đang bị chủ nghĩa Hồi giáo thách thức. Nhiều người Hồi giáo rất hiền hòa, không phải tất cả đều cuồng tín. Tuy nhiên, ngay trong nội bộ Hồi giáo đã tồn tại một phong trào Hồi giáo cứng rắn, họ luôn bác bỏ và muốn phá huỷ tự do dân chủ".

Bản thân bà đã phải sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát kể từ khi đạo diễn điện ảnh Theo van Gogh bị ám sát chết do làm bộ phim bị cho là bài xích Hồi giáo.

Bà đã viết kịch bản cho bộ phim của van Gogh. Đó cũng là tác phẩm mà theo bà, là đã thách thức tính tuyệt đối đúng của kinh Koran.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.