Một người mắc COVID-19, tập trận Mỹ-Hàn bị lui lại 2 ngày

Lính Mỹ - Hàn ôn luyện các tình huống giả tưởng trên máy tính tại Busan, Hàn Quốc
Lính Mỹ - Hàn ôn luyện các tình huống giả tưởng trên máy tính tại Busan, Hàn Quốc
TPO - Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn sẽ bắt đầu vào ngày thứ Ba tới sau khi cân nhắc kỹ lưỡng tình hình dịch bệnh COVID-19.

Theo báo chí Hàn Quốc, cuộc tập trận chung thường niên này bị chậm lại hai ngày so với kế hoạch do một sỹ quan Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. 

Ban đầu cuộc tập trận này dự định diễn ra vào ngày Chủ nhật 16/8, nhưng sau đó bị lùi lại hai ngày khi một sỹ quan Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính vào hôm thứ Sáu.

Cuộc tập trận chung này được Triều Tiên theo dõi sát sao, và chính quyền Bình Nhưỡng gọi cuộc tập trận này là “diễn tập cho một cuộc chiến tranh”. 

Tuy nhiên quy mô cuộc tập trận đã hạn chế dần trong vài năm gần đây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều mà Mỹ muốn Triều Tiên dỡ bỏ các chương trình hạt nhân của nước này. 

Ngoài ra, cuộc tập trận năm nay cũng có qui mô nhỏ hơn năm ngoái do lính Mỹ không thể tới Hàn Quốc do đại dịch COVID-19.

Chương trình tập trận chung năm nay sẽ kéo dài tới ngày 28/8 và tập trung vào “thế trận phòng thủ kết hợp”.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG