Một nhà báo bị sa thải vì tâng bốc quá mức

Một nhà báo bị sa thải vì tâng bốc quá mức
TP - Một nhà báo của tờ Al Jazeera ở A Rập Xêút vừa bị sa thải vì đã ca ngợi quá mức Quốc vương Abdula Aziz Al Saud (ảnh).

Trong bài bình luận của mình, nhà báo khi ca ngợi Quốc vương đã dùng một số từ ngữ quá trang trọng mà xưa nay chỉ dùng để ca ngợi Thánh Allah. Thậm chí nhà báo đã dùng cả một từ vốn được coi là một trong 92 tên gọi Thánh Allah.

Bài báo đã khiến chính Quốc vương Abdula Aziz Al Saud cũng phải nổi giận. Ông trao đổi về vấn đề này trong cuộc trò chuyện với bộ trưởng Thông tin và kết quả nhà báo nói trên đã bị sa thải.

Theo Theo Newsru.com.il
MỚI - NÓNG