Một nhà báo Mỹ bị thương ở Syria

Một nhà báo Mỹ bị thương ở Syria
TP - Báo chí Mỹ hôm 18-6 cho biết, nhà quay phim của hãng thống tấn AP (Mỹ) Amed Bahaddou bị thương khi đang ghi hình cuộc đụng độ giữa quân đội Syria và phe đối lập nổi dậy.

> Syria: Hai nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ mất tích

Phóng viên Amed Bahaddou trước khi bị thương ở Syria. Ảnh: AP
Phóng viên Amed Bahaddou trước khi bị thương ở Syria. Ảnh: AP .

Ông Bahaddou là công dân Bỉ làm việc cho hãng AP. Ông bị bắn vào vai khi đang tác nghiệp ở phía bắc Syria.

Ngay sau đó, ông được đưa ra khỏi vùng chiến sự, và được cấp cứu tại một bệnh viện ở Anh.

Việc nhà báo Bahaddou bị thương cho thấy mức độ nguy hiểm của các phóng viên tác nghiệp tại Syria hiện nay.

Chính phủ Syria rất hiếm khi cấp phép cho các nhà báo nước ngoài vào Syria đưa tin chiến sự. Số rất ít nhà báo được vào Syria bị hạn chế phạm vi hoạt động.

Ông Bahaddou cùng hai nhà báo khác của AP vào Syria qua đường một nước có biên giới với Syria từ hôm 2-6.

Ông Bahaddou là một trong những nhà báo được giải thưởng Rory Peck hồi mùa hè năm ngoái cho các hình ảnh mà ông ghi được về cuộc nổi dậy ở Lybia.

Tham gia nghề báo được 20 năm, ông từng tác nghiệp trong các cuộc xung đột ở Trung Đông, Balkans…

Cuộc nổi dậy của phe đối lập chống chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al Assad bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái đến nay đã làm hơn 14.000 người thiệt mạng.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.