Một nhà hàng Việt ở Mỹ bị cháy rụi

Một nhà hàng Việt ở Mỹ bị cháy rụi
TPO - Báo giới đưa tin, hôm qua, 3/2, một vụ hoả hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng Việt ở thành phố Milwaukee, thuộc bang Wisconsin, Mỹ.
Một nhà hàng Việt ở Mỹ bị cháy rụi ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - ảnh TMJ4

Cảnh sát cho biết, hoả hoạn xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương) tại nhà hàng Sài Gòn Việt Nam, nằm gần điểm giao nhau giữa Đường Nam 20 và Đại lộ West National.

Ông Jack Christianson – phó thị trưởng thành phố Milwaukee – cho biết, một nhân viên sống ở tầng hai của toà nhà đang đi xuống tầng một để định bắt đầu công việc thì thấy khóc bốc lên mù mịt. Sau đó, anh này đã nhanh chân thoát khỏi đám cháy một cách an toàn.

Khoảng hơn 20 phút sau đó, ngọn lửa bắt đầu bùng lên dữ dội, và thiêu rụi gần như toàn bộ toà nhà hai tầng.

Hiện, các nhà điều tra vẫn chưa xác minh được nguyên nhân của vụ hoả hoạn. Tổng thiệt hại của vụ cháy cũng chưa được công bố.

Thu Thảo
Theo TMJ4

Video clip: Giặc lửa tấn công nhà hàng Việt ở Mỹ

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.