Mốt nhà rơm ở Hà Lan

Mốt nhà rơm ở Hà Lan
TP - Tại Hà Lan, người dân ngày càng ưa thích xây nhà bằng rơm. Nhà xây bằng rơm chẳng những cho phép sử dụng phế liệu rất rẻ trong nông nghiệp mà không khí trong nhà rất thoáng đãng, không độc hại, thân thiện với môi trường. 

Theo ý kiến các chuyên gia, không khí thoáng đãng và trong lành của môi trường xung quanh có thể coi là làn da thứ hai của con người. Dĩ nhiên, không phải nơi nào cũng nên xây nhà bằng rơm. 

Chẳng hạn, không nên xây nhà bằng rơm trong thành phố bởi vì đất đai trong thành phố rất đắt. Nhưng tại nông thôn và những điểm dân cư thưa thớt thì loại nhà này hoàn toàn thích hợp. 

Một ưu điểm nữa của nhà xây bằng rơm là ngay cả khi đã hư hỏng, loại nhà này vẫn không gây ô nhiễm cho môi trường.

Theo Theo Dni.ru
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.