Một nhạc sỹ Rwanda bị cáo buộc tội diệt chủng

Một nhạc sỹ Rwanda bị cáo buộc tội diệt chủng
Công tố viên trong các phiên xử tội diệt chủng Rwanda đã mở hồ sơ đối với một nhạc sỹ, mà theo họ là đã xúi giục việc giết chóc thông qua các ca khúc của mình.
Một nhạc sỹ Rwanda bị cáo buộc tội diệt chủng ảnh 1
Simon Bikindi là người sáng lập ra một công ty biểu diễn balê ở Rwanda

Nhạc sỹ Simon Bikindi bác bỏ lời cáo buộc.

Đây là vụ việc có thể làm mở rộng phạm vi những người bị cáo buộc là có liên quan tới nạn diệt chủng.

Lần đầu tiên tại toà án Rwanda, một nghệ sỹ đã bị đem ra xét xử.

Theo lời trưởng công tố, nhạc của ông Simon Bikindi đã được sử dụng để huy động người dân gia nhập vào lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ. Đây là là lực lượng tiến hành nhiều vụ giết hại.

Rwanda đã rơi vào một giai đoạn xảy ra các vụ giết người hàng loạt có tổ chức hồi tháng Tư 1994, khi quân đội chính phủ và nhóm dân quân theo chính phủ thuộc sắc tộc Hutu đã tìm cách thanh lọc sắc tộc người Tutsi, bị cáo buộc là ủng hộ cho các phiến quân có vũ trang Tutsi.

Ước chừng có khoảng 800 ngàn người đã bị giết hại trong thời gian ba tháng.

Các nạn nhân sống sót sau vụ diệt chủng Rwanda cáo buộc là các ca khúc của Bikindi đã được sử dụng để khích lệ quân đội chính phủ.

Nhiệm vụ của bên công tố sẽ rất phức tạp, bởi một số ca từ là từ cổ trong ngôn ngữ Kinyarwanda được dùng ở Rwanda; ý nghĩa của một số từ có thể giải thích theo những cách khác nhau.

Luật sư biện hộ cho Bikindi nói rằng việc truy tố ông này là vi phạm vào quyền tự do ngôn luận của ông.

Theo BBC

MỚI - NÓNG