Một nửa nội các Pháp là phụ nữ

Bộ trưởng Quốc phòng Sylvie Goulard,
Bộ trưởng Quốc phòng Sylvie Goulard,
TP - Hôm qua, tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố chọn nữ chính khách có chủ trương ôn hòa Sylvie Goulard làm Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Jean-Yves Le Drian (Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống Francois Hollande), còn ông Drian trở thành Ngoại trưởng, BBC đưa tin. 

Tổng thống Macron cũng chọn chính khách cánh hữu thân châu Âu Bruno Le Maire làm Bộ trưởng Kinh tế; Thị trưởng thành phố Lyon Gerard Collomb làm Bộ trưởng Nội vụ; nhân vật trung dung Francois Bayrou làm Bộ trưởng Tư pháp.

Trong số 22 vị trí bộ trưởng mới, 11 vị trí do phụ nữ đảm nhiệm, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Sylvie Goulard, Bộ trưởng Thể thao Laura Flessel (nhà vô địch đấu kiếm Olympic), Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn, Bộ trưởng Lao động Murielle Pénicaud…

Trước đó, Tổng thống Macron chỉ định ông Edoard Philippe (sinh năm 1970), thành viên đảng Cộng hòa, làm Thủ tướng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính trị cận đại Pháp, một tổng thống chỉ định người ngoài đảng của mình làm thủ tướng.

Nhân dịp ông Philippe được Tổng thống Macron chỉ định làm Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 16/5 gửi thư chúc mừng ông Philippe, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.