Một phụ nữ gốc Việt bị cứa cổ trong nhà hàng ở Mỹ

Nhà hàng nơi bà Thuong Nguyen bị sát hại. (Ảnh: PhillyVoice)
Nhà hàng nơi bà Thuong Nguyen bị sát hại. (Ảnh: PhillyVoice)
Trang tin PhillyVoice ngày 7/3 đưa tin cảnh sát thành phố Philadelphia đang truy tìm nghi phạm trong vụ sát hại bà Thuong Nguyen, đầu bếp tại nhà hàng Lee’s Cafe & Bistro.

Theo thông báo của cảnh sát, hung thủ có thể là nhân viên làm cho nhà hàng nêu trên với tên gọi "Noelle". Tên này khoảng 25 tới 30 tuổi và lái 1 chiếc xe dòng SUV màu trắng.

Cảnh sát đang truy lùng Noelle để có thể tiến hành thẩm vấn các câu hỏi liên quan đến cái chết của bà Thuong Nguyen, người sinh sống tại căn hộ trên phố Emily, phía nam thành phố Philadelphia.

Thi thể của bà Thuong Nguyen được phát hiện vào lúc 9h10’ tối ngày 6/3 tại tầng trệt nhà hàng Lee’s Cafe & Bistro số 522 phố Washington. Khi đó, chủ nhà hàng vào bếp để tìm bà Thuong Nguyen sau khi ông không nhận được bất cứ phản hồi nào về các món ăn mà thực khách lựa chọn sau 10 phút thông báo.

Tại hiện trường, chủ nhà hàng phát hiện thi thể bà Thuong Nguyen nằm trên sàn nhà với một vết cứa ở cổ. Sau đó, cảnh sát và lực lượng pháp y đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi và điều tra.

Sau khi thông tin về vụ sát hại bà Thuong Nguyen được cảnh sát thông báo, hàng xóm nơi bà sinh sống cảm thấy rất hoang mang.

Bà Eartha Ervin, 46 tuổi, người sinh sống cùng khu nhà với bà Thuong Nguyen, cho biết: "Bà ấy là người sống trầm lặng và khép kín". Trong khi đó, ông Leon Bird cũng cho biết: "Bà ấy là người ít nói".

Cảnh sát thành phố Philadelphia đề nghị bất cứ ai có thông tin liên quan tới vụ án nêu trên thông báo cho cơ quan chức năng. Ngoài ra, cảnh sát tại đây cũng đưa ra phần thưởng trị giá 20.000 USD cho bất cứ thông tin hữu ích nào dẫn tới việc bắt giữ và buộc tội hung thủ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG