Một sinh viên bị kiện vì phát tán ảnh thân mật của cô giáo

Đồng phạm với sinh viên này còn 3 người khác.
Đồng phạm với sinh viên này còn 3 người khác.
Sinh viên này 18 tuổi và đang ở độ tuổi vị thành niên theo quy định của pháp luật Israel.

Hôm 23/12, văn phòng luật sư quận phía Nam Israel đưa ra một bản cáo trạng lên tòa án về việc một sinh viên đã thâm nhập vào máy tính bảng của giáo viên, lấy những hình ảnh thân mật của cô và phát tán lên mạng. Đồng phạm với người này còn 3 người khác.

Sinh viên này bị buộc tội vi phạm quyền riêng tư và quấy rối tình dục giáo viên. Cơ quan chức năng Isarel cho biết, người này đã lấy máy tính xách tay của giáo viên từ một sinh viên khác, truy cập vào các tập tin trên máy và lấy những hình ảnh thân mật, nhạy cảm của chủ nhân. Anh ta đã gửi những ảnh này cho bạn bè của mình qua WhatsApp, từ đó lan khắp trường và sau đó đã lan khắp tỉnh. Hậu quả, cô giáo đã bị sốc và phải nghỉ làm để điều trị. cho đến khi hồi phục. 

Bản cáo trạng cũng khẳng định việc xâm nhập thiết bị cá nhân và phát tán ảnh như trên là hành động phạm tội. 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.