Một số đề xuất của Việt Nam tại AMM Retreat

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
TP - Ngày 12-1, sau khi bế mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) tại Campuchia, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trả lời báo chí về sự tham gia và đóng góp của Việt Nam tại hội nghị lần này.

Việt Nam đã đề nghị ASEAN nỗ lực triển khai hiệu quả Lộ trình xây dựng Cộng đồng tới năm 2015 thông qua nâng cao hiệu quả công tác điều phối, giám sát thực thi cũng như lồng ghép các ưu tiên, trọng tâm của ASEAN vào chương trình phát triển quốc gia…

Việt Nam đề nghị ASEAN tiếp tục tăng cường đoàn kết, giữ vai trò chủ đạo và định hướng tại các khuôn khổ, tiến trình hợp tác khu vực, khuyến khích các đối tác tham gia, đóng góp xây dựng vào hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực; tiếp tục phát huy vai trò và sự hỗ trợ lẫn nhau của các diễn đàn khu vực.

Về tình hình Biển Đông, Việt Nam nhấn mạnh lập trường chung của ASEAN về việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải; giải quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình; tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

ASEAN cần tiếp tục đoàn kết và chủ động, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định ở Biển Đông; chủ động xây dựng lập trường chung về COC, thúc đẩy đối thoại với Trung Quốc để triển khai đầy đủ và hiệu quả DOC, hướng tới xây dựng COC; đồng thời cần tiếp tục tăng cường hợp tác về các vấn đề trên biển khác, trong đó có an ninh và an toàn cho các tuyến đường hàng hải, cứu hộ, cứu nạn trên biển, phòng chống cướp biển, các tội phạm trên biển...

thông qua các khuôn khổ khu vực, cũng như Tuyên bố ASEAN năm 2010 về hợp tác tìm kiếm và cứu hộ người và tàu thuyền bị nạn trên biển, trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc Luật biển 1982.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG