Một tháng giao tranh dữ dội, hơn 500 người chết ở Yemen

Giao tranh ở thành phố Aden
Giao tranh ở thành phố Aden
TPO - Liên Hợp Quốc ngày 24/4 cho biết, chiến sự ác liệt ở Yemen và những cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, đã cướp đi sinh mạng của 551 người, trong đó có ít nhất 115 trẻ em chỉ trong vòng 1 tháng qua.

Theo Reuters, giao tranh giữa các phe phái ở Yemen, cũng như các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu, nhắm vào phiến quân Houthi ở thành phố cảng Aden, Taiz và al-Dhala vẫn diễn ra ác liệt vào ngày hôm qua (24/4).

Saudi Arabia từng tuyên bố tạm ngưng cuộc không kích nhắm vào lực lượng Hồi giáo Shia người Houthi thân Iran vào ngày 21/4. Thế nhưng trên thực tế, họ tiếp tục ném bom phiến quân Houthi ở Yemen. Phía Saudi Arabia xác nhận, họ đã tiến hành ít nhất 20 cuộc không kích trên khắp Yemen vào ngày 23/4 và 10 cuộc không kích vào ngày 24/3.

Theo số liệu thông kê của Liên Hợp Quốc, chiến sự tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của 551 người, trong đó có ít nhất 115 trẻ em thiệt mạng và 172 đứa trẻ khác bị thương kể từ ngày 26/3 tại Yemen.

Mỹ và các nước phương Tây ủng hộ chiến dịch không kích của Saudi Arabia, nhưng cũng đang bày tỏ lo ngại về cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Yemen và nguy cơ các nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan tận dụng tình hình chiến sự để tăng cường các hoạt động khủng bố.

Trong khi đó, Saudi Arabia cũng đã lên tiếng kêu gọi tổ chức một cuộc gặp giữa các cơ quan cứu trợ Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác nhằm hỗ trợ nhân đạo cho Yemen.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG