Một thủ lĩnh al-Qaeda bị tiêu diệt tại Somali

Một thủ lĩnh al-Qaeda bị tiêu diệt tại Somali
TPO - Lực lượng chống khủng bố Mỹ vừa cho biết, Saleh Ali Saleh Nabhan - một thành viên quan trọng của mạng lưới al-Qaeda, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại Somali hôm 14/9.

Một quan chức an ninh cấp cao giấu tên của Mỹ cho hay, Saleh Ali Saleh Nabhan đã bị tiêu diệt khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành vụ tấn công từ trực thăng sáng hôm 14/9.

Cư dân địa phương và chính quyền Somali cũng xác nhận, người đàn ông bị bắn chết trong vụ không kích chính là Saleh Ali Saleh Nabhan - một phần tử nổi dậy có liên hệ mật thiết với al-Qaeda.

“Nabhan và 4 cộng sự của hắn đã bị tiêu diệt”, giới chức Somali tại thủ đô Mogadishu khẳng định.

Cuộc tấn công diễn ra tại ngôi làng Eril do nhóm nổi dậy Hồi giáo al-Shabaab kiểm soát, rất gần với thành phố duyên hải Barawe, cách thủ đô Mogadishu khoảng 150 dặm về phía nam.

Nabhan, 30 tuổi, sinh ra tại Kenya, là một trong những đối tượng bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Y được cho là đã dàn dựng vụ đánh bom liều chết nhằm vào khách sạn Thiên Đường do người Israel làm chủ và một hãng hàng không Israel tại thành phố Mombassa hồi năm 2002.

Ngoài ra, Nabhan cũng là nghi can trong hai vụ tấn công đại sứ Mỹ năm 1998.

Thu Thảo
Theo BBC/Timeonline

MỚI - NÓNG