Một trong ba nhân chứng tội ác Khmer Đỏ qua đời

ông Vann Nath
ông Vann Nath
TP - Ngày 5-9, ông Vann Nath, một trong ba nhân chứng hiếm hoi tại tòa án quốc tế xét xử tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ, qua đời ở tuổi 66.

Một cựu trùm Khmer đỏ không đủ khả năng nhận thức'
> Khieu Samphan chấp nhận tiết lộ sự thật về Khmer Đỏ

ông Vann Nath
ông Vann Nath.

Năm 1978, ông Vann Nath bị Khmer Đỏ tống giam tại nhà tù khét tiếng Toul Sleng (S-21), cho đến khi chế độ Khmer Đỏ sụp đổ năm 1979. Thời kỳ đó, khoảng 16.000 người Campuchia bị tra tấn và hành quyết tại S-21. Ông sống sót chỉ vì ông là họa sĩ; ông bị cai ngục bắt vẽ tranh và đắp tượng của Pol Pot - kẻ đứng đầu chế độ Khmer Đỏ. Chế độ Pol Pot làm khoảng 1,7 triệu người chết do phải lao động khổ sai quá sức, bệnh tật, thiếu dinh dưỡng, bị hành quyết dã man.

Đ.P
(Theo AP)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.