Mưa lớn kèm lốc xoáy ở Bangladesh làm 425 người chết

Mưa lớn kèm lốc xoáy ở Bangladesh làm 425 người chết
TP - Một cơn xoáy lốc rất mạnh kèm mưa lớn quét ngang vùng duyên hải miền tây nam Bangladesh trước khi giảm cường độ vào hôm 16/11. Cơn xoáy lốc có tên quốc tế là Sidr làm ít nhất 425 người thiệt mạng.

Cơn xoáy lốc nhiệt đới này làm đổ hàng ngàn ngôi nhà, đổ cột điện, bật gốc nhiều cây cổ thụ, đẩy khoảng 650.000 dân vào tình trạng bị mất điện, mất liên lạc và cô lập hoàn toàn với các khu vực xung quanh.

Phần lớn những người thiệt mạng là do bị cây đè, nhà đổ bị chôn vùi trong đống đổ nát và chết đuối do mưa lớn gây lụt lội. Đến cuối ngày 16/11, xoáy lốc Sidr đã giảm cường độ, trở thành cơn áp thấp nhiệt đới nhưng gió vẫn còn tương đối mạnh, kèm mưa lớn.

Cục khí tượng Bangladesh dự báo, một trận lũ lụt lớn sẽ xảy ra trong vài ngày tới vì mưa lớn chưa có dấu hiệu giảm cường độ. Hàng trăm ngàn người tại vùng có nguy cơ lũ lụt đang được các lực lượng tình nguyện giúp di chuyển đến các vùng đất an toàn. 

Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG