Mỹ: 9 trên 10 người dân có súng

Mỹ: 9 trên 10 người dân có súng
TP - Theo báo cáo Khảo sát vũ khí hạng nhẹ hàng năm công bố ngày 28/8, có 9 trên 10 người dân Mỹ sở hữu súng và Mỹ là quốc gia có nhiều súng đạn nhất thế giới.

>> Vụ thảm sát tại ĐH Kỹ thuật Virginia, Mỹ

Mỹ: 9 trên 10 người dân có súng ảnh 1
Nạn nhân trong vụ thảm sát kinh hoàng tại Đại học Công nghệ Virginia tháng 4/2007

Báo cáo của Viện nghiên cứu quốc tế có trụ sở ở Geneva (Thụy Sĩ) cho biết, Mỹ sở hữu 270 triệu trong tổng số 875 triệu vũ khí hạng nhẹ (từ súng ngắn tới súng bán tự động) trên toàn thế giới.

Ngay cả những người thực hiện cuộc khảo sát cũng bất ngờ trước số lượng vũ khí thuộc sở hữu của thường dân trên thế giới.

Trong 875 triệu vũ khí, dân thường sở hữu tới 650 triệu và số còn lại thuộc về lực lượng chức năng như quân đội, cảnh sát…Trong 8 triệu vũ khí mới được sản xuất hàng năm trên toàn cầu, có khoảng 4,5 triệu được bán ở Mỹ.

Theo báo cáo, những nước có tỷ lệ dân thường sở hữu súng ít nhất bao gồm Nigeria với chỉ 1 súng trên 100 dân, Trung Quốc – 3/100, Anh quốc – 6/100, Brazil –10/100… Trong khi đó tại Yeman có 61 súng trên 100 dân, Phần Lan – 56/100, Thụy Sĩ – 46/100 và Iraq – 39/100.

D.H
Theo AP

MỚI - NÓNG