Mỹ bác tin tổng thống Obama từng ‘tha chết’ cho Bin Laden

Mỹ bác tin tổng thống Obama từng ‘tha chết’ cho Bin Laden
TPO – Nhà Trắng (Mỹ) ngày 31-7, bác bỏ thông tin Tổng thống Mỹ,  Obama từng ba lần "tha chết" cho trùm khủng bố al- Qaeda, Osama Bin Laden.

Theo như thông tin trước đó, một cuốn sách dự kiến phát hành vào tháng tám này đã đưa ra thông tin rằng Tổng thống Obama từng hủy bỏ các cuộc tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden trước tháng 5 năm ngoái.

Tác giả của cuốn sách Richard Miniter dẫn nguồn tin dấu tên của Bộ chỉ huy tác chiến Đặc biệt Liên hợp – JSOC, cơ quan chủ chốt của hải quân SEAL rằng tổng thống Mỹ đã ba lần hủy bỏ kế hoạch tấn công Bin Laden. Cụ thể, ba sứ mệnh bị trì hoãn vào tháng 1-2011, tháng 2-2011 và tháng 3-2011 dưới sự cố vấn của thành viên thân cận Valerie Jarrett.

Trước những thông tin trên, người phát ngôn Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ, và rằng thông tin này hoàn toàn sai lệch.

“Thông tin này là bịa đặt. Dường như, tác giả cuốn sách không nhận thức được những gì ông đang nói” – người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest phát biểu trên tờ USA Today.

Ông Josh Earnest cũng cho rằng, Valerie Jarrett – người được cho là thành viên thân cận của ông Obama cũng không thể biết được những hoạt động của ông Obama trong sứ mệnh tiêu diệt Bin Laden. Do vậy, thông tin tổng thống Mỹ "tha chết" cho Bin Laden hoàn toàn không đúng.

Nguyễn Thủy
Theo RT

Theo Dịch
MỚI - NÓNG