Mỹ bắn vào xe con tin Italy vừa được tự do

Mỹ bắn vào xe con tin Italy vừa được tự do
Quân Mỹ tại Iraq đã bắn và làm bị thương một phóng viên Italy ngay sau khi bà này được trả tự do.

Một mật vụ Ý đi cùng tử nạn, khiến Thủ tướng Italy lên tiếng đòi Mỹ giải thích.

Niềm vui tại Rome trước việc giải thoát Giuliana Sgrena, một nhà báo cánh tả và người phản đối cuộc chiến ở Iraq một tháng sau khi bị bắt, đã nhanh chóng bị sứt mẻ vì tin về cái chết của một điệp viên mật.

Người này tử nạn trong lúc cố gắng che chở cho bà khi xe của họ trúng đạn từ một nhân viên quân sự Mỹ tại một chốt chặn trên đường ra phi trường Baghdad.

Bà Sgrena bị thương nhẹ ở vai, nhưng dự kiến sẽ sớm rời khỏi Baghdad trên chuyến bay quân đội Italy.

Một điệp viên khác của Italy cũng bị thương trong vụ bắn súng.

Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã triệu Đại sứ Mỹ tại Rome và yêu cầu có sự giải thích về hoàn cảnh dẫn đến vụ việc.

Trước đó tại Rome đã có không khí hân hoan trước tin bà được thả.

Tổng thống Italy đã gửi lời chúc mừng và Giáo hoàng, người mà 2 tuần trước ra lời kêu gọi gây xúc động về việc trả tự do cho bà, cũng đã được thông báo về vụ việc.

MỚI - NÓNG