Theo thỏa thuận về cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô (trước đây, mà đại diện hiện nay là Nga), trong những năm vừa qua, mỗi năm Mỹ chỉ thủ tiêu gần 100 đầu đạn hạt nhân.
Theo tính toán của các chuyên gia phân tích quân sự, hiện kho vũ khí hạt nhân của Mỹ còn khoảng 10 nghìn đầu đạn hạt nhân, trong đó 5.735 đầu đạn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Chủ trương của Nhà Trắng là phải nhanh chóng loại bỏ từ 4.000-6.000 đầu đạn hạt nhân cũ, thay thế bằng những vũ khí hạt nhân mới.
Nếu kế hoạch thủ tiêu kho hạt nhân cũ và trang bị các loại vũ khí hạt nhân mới được thực hiện thành công, trong vòng 10 năm tới, quân đội Mỹ sẽ sở hữu 2.700 đầu đạn hạt nhân chiến lược và chiến thuật, trong đó vũ khí mới trở thành bộ phận nòng cốt
Theo ANTG