Mỹ bắt giữ nhân vật chủ chốt của al-Qaida

Mỹ bắt giữ nhân vật chủ chốt của al-Qaida
TPO - Lầu Năm góc ngày 14/03 tuyên bố đã bắt giữ một nghi phạm al-Qaida cấp cao có liên hệ mật thiết tới trùm khủng bố Osama Bin Laden.
Mỹ bắt giữ nhân vật chủ chốt của al-Qaida ảnh 1
Vùng rừng núi biên giới giữa Afghanistan và Pakistan được cho là nơi ẩn nấp của các thủ lĩnh nhóm khủng bố al-Qaida

Nhân vật này hiện đã được chuyển tới nhà tù của quân đội Mỹ tại vịnh Guantanamo, Cuba.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Bryan Whitman, cho biết, nghi phạm bị quân đội Mỹ bắt giữ tên là Muhammad Rahim, người được cho là đã giúp Bin Laden trốn thoát khỏi các cuộc tấn công của Liên quân năm 2001.

Sau khi bị bắt giữ, Rahim bị Cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA giam giữ trước khi được chuyển cho Lầu Năm Góc vào tuần này.

Tuy nhiên, ông Whitman không cho biết rõ CIA đã bắt giữ Rabim ở đâu và vào thời gian nào.

Trước đó, báo chí Afghanistan đưa tin, Rahim đã bị bắt giữ tại Pakistan và việc bắt giữ hắn được trao giải 200.000 USD.

Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Lầu Năm Góc mô tả Rahim là một trợ lý thân cận của Bin Laden và có những mối liên hệ mật thiết với các chi nhánh của al-Qaida tại Trung Đông.

Cho đến nay, quân đội Mỹ đã bắt giữ một loạt các nghi phạm khủng bố được cho là có liên hệ mật thiết với trùm khủng bố Osama Bin Laden nhưng chính việc săn đuổi kẻ đứng đầu tổ chức al-Qaida thì vẫn chưa có tiến triển nào.

Linh Huy
Theo AP, Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG