Mỹ bắt kẻ tình nghi đánh bom

Mỹ bắt kẻ tình nghi đánh bom
TP - Ngày 4-5, giới chức Mỹ thông báo các cơ quan an ninh nước này đã bắt được kẻ tình nghi đánh bom hụt Quảng trường Thời đại tại thành phố New York cách đây bốn hôm.

>> Camera ghi hình kẻ tình nghi đánh bom quảng trường Thời Đại

Mỹ bắt kẻ tình nghi đánh bom ảnh 1
An ninh được thắt chặt trên Quảng trường Thời đại (AP)

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác nhận kẻ bị bắt là Faisal Shahzad, người Mỹ gốc Pakistan, 30 tuổi, cư trú tại bang Connecticut.

Theo AP, tối 3-5, các nhân viên hải quan tại sân bay quốc tế F.Kennedy đã nhận dạng Faisal Shahzad khi người đàn ông này chuẩn bị rời New York tới Dubai trên một chuyến bay của Hãng hàng không Emirates.

Trước đó, các nhân viên điều tra cho rằng Shahzad chính là kẻ đã mua chiếc xe hơi thể thao SUV Nissan Pathfinder từ một người ở Connecticut cách đây ba tuần, sau đó gắn một quả bom xăng-propan thô đỗ ở Quảng trường Thời đại hôm 1-5.

Một quan chức giấu tên cho biết, Shahzad là người gốc Pakistan nhưng đã nhập quốc tịch Mỹ vào ngày 17-4-2009. Shahzad vừa trở lại Mỹ sau chuyến đi kéo dài 5 tháng tới Pakistan, nơi vợ anh ta đang sinh sống.

Tháng 6-2009, Shahzad tới Dubai, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất. Shahzad có địa chỉ liên lạc tại thành phố Shelton, bang Connecticut nhưng số điện thoại không còn hoạt động.

Hôm qua, thị trưởng New York Michael Bloomberg đã lên tiếng khen ngợi những nỗ lực tập trung, khẩn trương của các nhân viên thực thi pháp luật địa phương và liên bang, dẫn tới việc bắt giữ kẻ tình nghi đánh bom chỉ sau 48 giờ điều tra.

“ Tôi hy vọng cách làm việc ấn tượng của họ sẽ là bài học cho bất cứ kẻ nào đe dọa nước Mỹ” - ông Bloomberg nói.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện cho ông Duane Jackson, một người bán túi xách dạo ở New York, để cảm ơn ông này về việc thông báo kịp thời cho cảnh sát Mỹ hiện tượng chiếc xe chứa bom bốc khói một cách đáng nghi gần nhà hát Broadway ở Quảng trường Thời đại.

Từ Islamabad, chính quyền Pakistan có phản ứng ban đầu về vụ việc trên, theo CNN. Ông Farahnaz Ispahani, người phát ngôn chính phủ Pakistan, tuyên bố: “Nếu kẻ bị bắt giữ thực sự dính líu tới vụ đánh bom hụt ở quảng trường Thời đại, chúng tôi tin rằng anh ta phải nhận bản án xứng đáng”.

Hiện chưa rõ Shahzad có quan hệ với mạng lưới Taliban ở Pakistan hay không. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Holder tuyên bố, nước Mỹ sẽ không khép lại vụ việc nếu chưa đưa được tất cả những kẻ chủ mưu ra trước pháp luật. Điều đó ám chỉ rằng an ninh Mỹ đang tiếp tục ráo riết truy lùng những kẻ tình nghi khác, sau khi kiểm tra hàng trăm video giám sát.

CNN đưa tin, sáng 5-5 (giờ Hà Nội), Shahzad sẽ ra hầu tòa tại Manhattan, New York.

V.Giang
Tổng hợp

MỚI - NÓNG