Mỹ bất lực trước bạo lực ở Iraq

Mỹ bất lực trước bạo lực ở Iraq
Quân đội Hoa Kỳ ở Iraq đã thừa nhận rằng một chiến dịch an ninh phối hợp giữa quân đội Hoa Kỳ và Iraq nhằm giảm bạo lực ở thủ đô Baghdad đã thất bại và yêu cầu xem xét lại kế hoạch thực hiện chiến dịch.

Bất chấp việc có thêm hàng ngàn lính được triển khai trong hoạt động quân sự mang tên Chiến dịch Cùng Tiến tại Baghdad trong vòng hai tháng qua, một phát ngôn viên của quân đội Hoa Kỳ nói số vụ tấn công vẫn tăng.

Nhiều binh lính Mỹ được điều động từ các vùng khác của Iraq tới để tham gia chiến dịch mà một số nhà phân tích gọi là ''Trận đánh Baghdad''.

Binh lính Hoa Kỳ và Iraq được điều tới những khu bạo lực nhất của Baghdad với mục tiêu giảm bạo lực sắc tộc.

Họ đã tiến hành nhiều vụ bắt bớ và thu giữ được nhiều vũ khí nhưng cho tới nay chiến dịch chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Chỉ riêng trong ba tuần gần đây, số vụ bạo lực đã tăng 22 % theo số liệu của quân đội Hoa Kỳ.

Tư lệnh cao cấp của Hoa Kỳ ở Iraq, Tướng George Casey đã ra lệnh xem xét lại chiến lược hiện nay.

Và điều mà nhiều người lo sợ cũng đã xảy ra - đó là bạo lực cũng tăng ở cả những vùng mà binh lính Hoa Kỳ rút đi trong đó có Mosul ở miền Bắc Iraq, nơi có tới sáu vụ đánh bom trong ngày hôm qua. Ngoài ra còn rất nhiều vùng khác bị ảnh hưởng bởi bạo lực trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua.

Kể từ mùa hè tới nay, số liệu của Hoa Kỳ cho thấy số vụ tấn công vào binh lính của họ và các đơn vị Iraq đã tăng 40 %.

Trong khi con số thương vong đối với binh lính Hoa Kỳ ngày càng tăng, con số này còn cao hơn nhiều đối với lực lượng an ninh và người dân Iraq.

Theo BBC

MỚI - NÓNG