Mỹ bắt một phụ nữ vì bán động cơ tiêm kích cho Trung Quốc

Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. Ảnh: AP
Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ. Ảnh: AP
TPO - Một toà án ở bang Florida, Mỹ ngày 9/6 đã kết tội một công dân của nước này vì vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí.

Theo hãng tin Reuters, công dân có tên Wenxia Man (45 tuổi) đến từ thành phố San Diego, bang California, đã bị bắt giữ khi “âm mưu xuất khẩu trái phép loại động cơ phản lực sử dụng cho chiến đấu cơ F-35, F-22 và F-16, một máy bay không người lái có khả năng phóng tên lửa Hellfire và những tài liệu liên quan cho Trung Quốc”.

Thông tin ban đầu cho biết, Wenxia Man có thể phải đối mặt án tù tối đa 20 năm vì vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí.

Trong tuyên bố cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, việc kết án đối với người phụ nữ này sẽ diễn ra vào ngay 19/8 tới.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.