Mỹ bí mật thử nghiệm vũ khí laser siêu tối tân

Mỹ bí mật thử nghiệm vũ khí laser siêu tối tân
TPO - Trong một tháng qua, quân đội Mỹ đã tiến hành thử nghiệm loại vũ khí laser mới mang tên HEL MD (máy phóng laser di động năng lượng cao).

Mỹ bí mật thử nghiệm vũ khí laser siêu tối tân

> Al-Qaeda không kích tại Yemen, 11 người thiệt mạng 

TPO - Trong một tháng qua, quân đội Mỹ đã tiến hành thử nghiệm loại vũ khí laser mới mang tên HEL MD (máy phóng laser di động năng lượng cao).

Hệ thống vũ khí laser HEL MD
Hệ thống vũ khí laser HEL MD.

Được biết, các cuộc thử nghiệm loại vũ khí laser này được tiến hành từ 18/11 đến 10/12 tại trường bắn tên lửa White Sands. Trong quá trình thử nghiệm, HEL MD đã tiêu diệt được hơn 90 viên đạn cối và nhiều phương tiện bay không người lái (UAV).

Hệ thống vũ khí laser được thử nghiệm bao gồm cả trạm radar EMMR- với nhiệm vụ phát hiện mục tiêu, truyền số liệu về hệ thống điều khiển vũ khí laser.

Được biết, công suất của hệ thống vũ khí laser vào khoảng 9kW. Trong tương lai, công suất của nó có thể được nâng lên tới 50 kw, 100 kW. Tất nhiên, để làm được điều này, các nhà phát triển phải nâng cao được công suất của nguồn cung cấp năng lượng cho hệ thống vũ khí laser.

HEL MD được Boeing chế tạo để bảo vệ những mục tiêu quân sự quan trọng khỏi đạn cối, tên lửa hành trình, đạn pháo và UAV.

Mỹ đang chế tạo nhiều loại vũ khí laser và coi nó là thứ vũ khí lợi hại của tương lai. Cuối tháng 11/2013, chỉ huy Không quân Mỹ đã đề cập đến việc chế tạo vũ khí laser cho máy bay tiêm kích thế hệ 6, có thể sẽ được biên chế năm 2030. Khi đó, vũ khí laser có thể tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và các loại máy bay khác.

Thanh Bình

Theo Dịch
MỚI - NÓNG