Mỹ bị thúc giục chấm dứt cấm vận Cuba

Mỹ bị thúc giục chấm dứt cấm vận Cuba
TPO - Hôm qua, 8/12, các quốc gia vùng Caribbe đã thúc giục Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama chấm dứt sự cấm vận thương mại, vốn kéo dài từ hơn 4 thập kỷ qua, đối với Cuba.
Mỹ bị thúc giục chấm dứt cấm vận Cuba ảnh 1
Thủ tướng quốc đảo Antigua và Barbuda tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo vùng Caribbe hôm 8/12/2008.

Ông Obama, sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 tới, đã cam kết sẽ nới lỏng các hạn chế đối với người Mỹ gốc Cuba để họ có thể đi lại và gửi tiền về nước, nhưng vẫn muốn duy trì cấm vận để buộc Cuba phải thay đổi.

Khối Caricom (gồm 15 nước thành viên thuộc vùng Caribbe), trong một thông cáo đưa ra vào cuối cuộc họp thượng đỉnh ở thành phố Santiago de Cuba (Cuba) hôm Thứ Hai, đã “kêu gọi chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống nước Cộng hoà Cuba”.

Thủ tướng quốc đảo Antigua và Barbuda, đồng thời là người đứng đầu khối Caricom là W. Baldwin Spencer nói, Washington cần phải đưa cuộc cấm vận này vào quá khứ.

Cựu lãnh đạo Cuba là Fidel Castro, cùng em trai là Chủ tịch Raul Castro, mới đây đều phát biểu là họ sẵn sàng chấp nhận đối thoại với Mỹ để chấm dứt những mâu thuẫn giữa hai bên.

Hiện ông Obama chưa có bình luận gì về những ý kiến này. Nhưng các doanh nghiệp Mỹ mới đây đều yêu cầu ông Obama dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Theo các nhà phân tích, tân tổng thống Mỹ có thể nới lỏng các hạn chế và tăng cường hợp tác với Cuba về các vấn đề như chống buôn bán ma tuý và di dân, nhưng không chắc cuộc gặp gỡ giữa Obama và Raul Castro sẽ nhanh chóng diễn ra.

Havana có quan hệ chặt chẽ với các nước Ca-ri-bê. Hiện có hơn 1.000 bác sĩ Cuba đang làm việc trong các nhiều chương trình ở các nước láng giềng và hơn 2.000 sinh viên trong khu vực đang theo học tại nước này.

Nguyễn Nga
Theo Reuters

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.