Mỹ bỏ linh kiện Trung Quốc khỏi phòng thí nghiệm

Mỹ bỏ linh kiện Trung Quốc khỏi phòng thí nghiệm
Guardian cho biết Los Alamos đã tháo bỏ ít nhất hai linh kiện vì quan ngại an ninh quốc gia.

Mỹ bỏ linh kiện Trung Quốc khỏi phòng thí nghiệm

> Máy bay Mỹ toàn linh kiện giả
> Tổng cục Tình báo Mỹ tính tăng quân

Guardian cho biết Los Alamos đã tháo bỏ ít nhất hai linh kiện vì quan ngại an ninh quốc gia.

Phòng thí nghiệm Los Alamos. Ảnh: lansllc.com
Phòng thí nghiệm Los Alamos. Ảnh: lansllc.com.

Trung tâm thí nghiệm hạt nhân Los Alamos của Mỹ mới đây đã phát hiện trong hệ thống máy tính của họ có một số công tắc sản xuất tại Trung Quốc, theo báo Anh Guardian ngày 7-1.

Los Alamos là nơi ra đời của quả bom nguyên tử đầu tiên. Theo tài liệu mà Reuters có được, phòng thí nghiệm ở New Mexico đã gửi công văn cho Bộ Năng lượng Mỹ thông báo về sự kiện nói trên, cho biết các công tắc được sản xuất ở Công ty H3C Technologies, có trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc.

H3C là một công ty liên doanh giữa Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc và Công ty Mỹ 3Com. Phát hiện này đặt ra những câu hỏi về quy trình thủ tục của các cơ quan Mỹ chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia.

Trước đó, Chính phủ và Quốc hội Mỹ đều bày tỏ lo ngại về Huawei và mối quan hệ của tập đoàn này với quân đội và chính quyền Trung Quốc. Huawei là công ty sản xuất linh kiện viễn thông lớn thứ hai thế giới.

Los Alamos là phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm bảo trì các vũ khí và đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Công văn từ phòng thí nghiệm gửi đi ngày 5-11-2012. Hồi tháng 10, Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ đã công bố một báo cáo điều tra khuyến nghị các cơ quan chính quyền không sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE, một nhà sản xuất Trung Quốc khác.

Theo Hải Minh
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.